Ông Lê Tiến Châu thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang nhưng vẫn còn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị tỉnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác nhân sự và thông qua tám Nghị quyết về kinh tế - xã hôi.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà Thái Thu Xương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang do điều động công tác khác.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QT

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QT

Phát biểu tại đây, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh thời gian tới, dù không còn là đại biểu HĐND tỉnh, nhưng với tư cách là ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang, ông cam kết sẽ tiếp tục luôn quan tâm, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ cho sự phát triển của tỉnh trong khả năng của bản thân. Ông Lê Tiến Châu cũng mong muốn lãnh đạo các cấp trong tỉnh thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng với kỳ vọng kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025, Hậu Giang sẽ đạt mức tăng trưởng khá trong khu vực ĐBSCL.

Qua nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2021 và ba tháng đầu năm 2022, ông Lê Tiến Châu bày tỏ niềm phấn khởi vì hầu hết nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển tốt, đời sống của người dân được đảm bảo, từ nông thôn đến thành thị đều có sự thay đổi theo hướng phát triển.

“Đây chính là công sức, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân trong suốt thời gian vừa qua, tôi có một chút vui và tự hào trong đó có sự đóng góp của bản thân trong những kết quả đó” - Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại kỳ họp.

Dịp này, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã trao tặng cho Hậu Giang 30 căn nhà đại đoàn kết, tổng giá trị 1,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm