Ông Lưu Hạc sắp sang Mỹ ký thỏa thuận giai đoạn 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn một phái đoàn sang thủ đô Washington (Mỹ) ngày 4-1-2020 tới để ký phần giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, báo SCMP dẫn một nguồn tin biết về tiến trình đàm phán hai nước cho biết.

“Mỹ  đã gửi một lời mời và Trung Quốc đã chấp nhận” - nguồn tin cho biết.

Phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ ở lại Mỹ “vài ngày”, đến khoảng giữa tuần tới, theo nguồn tin của SCMP.

Cả hai chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều chưa chính thức xác nhận tin này. Bộ Thương mại Trung Quốc chưa bình luận.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: AFP

Trước Giáng sinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cuối cùng cũng sẽ có một lễ ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi sẽ có một buổi lễ ký kết, đúng thế. Cuối cùng chúng tôi sẽ ký, đúng thế, khi chúng tôi làm việc cùng nhau” - ông Trump nói với các nhà báo từ khu nghỉ dưỡng Mar-al-Lago của mình ở bang Florida (Mỹ) tuần trước.

Trước đó nữa, ngày 13-12, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết các quan chức hai bên sẽ ký phần giai đoạn 1 của thỏa thuận “trong tuần đầu của tháng 1”.

Trong khi phía Mỹ nói nhiều về việc này thì phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng xác nhận ngày ký kết, ngoài việc cùng Mỹ thông báo hai bên đã thống nhất phần giai đoạn 1 của thỏa thuận vào ngày 13-12, sau mười mấy vòng đàm phán giữa hai phái đoàn hai nước.

Từ thành tựu này, hai nước hủy bỏ các kế hoạch đánh thuế thêm vào hàng hóa nhập khẩu của nhau. Mỹ cũng giảm bớt mức thuế quan đánh lên hàng Trung Quốc trước đó từ 15% xuống còn 7,5%. Phần mình, Trung Quốc tăng mua hàng hóa Mỹ, đặc biệt là nông sản.

Giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại sẽ đánh dấu một bước đình chiến trong cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất-nhì thế giới, cũng như sẽ giúp thị trường toàn cầu khởi sắc và làm sáng sủa hơn viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngoài kinh tế, phần giai đoạn 1 của thỏa thuận cũng sẽ giúp giảm căng thẳng song phương giữa Trung Quốc và Mỹ, vốn leo thang nghiêm trọng thời gian gần đây, sau khi Mỹ thông qua luật Nhân quyền và dân chủ Hong Kong.

Sau khi hai nước thông báo thống nhất phần giai đoạn 1 của thỏa thuận thì ông Trump nói đàm phán hai bên sẽ tiếp tục đến khi nào thống nhất phần giai đoạn 2, kết thúc cuộc thương chiến. Phần lớn các nhà phân tích vẫn bi quan khả năng Mỹ và Trung sẽ đạt được điều này trước khi Mỹ bầu cử tổng thống vào tháng 11-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm