Ông Medvedev nói Đức hành động như thể 'kẻ thù’ của Nga

(PLO)- Cựu Tổng thống Nga nói Đức đã thông báo "một cuộc chiến tranh lai” với Moscow bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga trong khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram vào ngày 4-9, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Đức không có quyền chỉ trích quyết định của Moscow về việc đóng cửa đường ống Nord Stream.

Ông Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cũng nói thêm rằng chính Đức đang hành động như thể là “kẻ thù” của Nga, theo đài RT.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Ekaterina Shtukina/SPUTNIK

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Ekaterina Shtukina/SPUTNIK

Trong bài đăng, ông Medvedev nhấn mạnh Đức “đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và các công dân Nga” cũng như “cung cấp cho Ukraine những vũ khí sát thương được sử dụng chống lại các lực lượng của chúng tôi".

Cựu Tổng thống nhận định những hành động như thế chẳng khác nào "cuộc chiến tranh lai".

Bình luận trên của ông Medvedev đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin không còn xem Moscow là một đối tác năng lượng đáng tin cậy. Bên cạnh đó, ông Scholz công bố các biện pháp bổ sung trị giá 65 tỉ euro (tương đương 64,7 tỉ USD) nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp Đức khỏi lạm phát tăng vọt do cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra.

Trước đó, đài RT đưa tin tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cho biết sẽ hoãn việc mở đường ống Nord Stream 1 tới Đức vì lý do công nghệ nhưng không nói rõ thời gian hoãn bao lâu.

Ở một diễn biến khác, hãng AFP ngày 4-9 đưa tin Thủ tướng Ukraine, ông Denys Shmygal, đã có chuyến công du cấp cao đầu tiên tới Đức nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ Berlin.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal. Ảnh: BLOOMBERG

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal. Ảnh: BLOOMBERG

Mặc dù ban đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, Đức có những phản ứng gây tranh cãi trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev nhưng Thủ tướng Ukraine trong chuyến công du nhận định rằng Đức đã tăng cường viện trợ quân sự một cách đáng kể, với những vũ khí hạng nặng như pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 hoặc bệ phóng tên lửa Mars. Những loại vũ khí này đều "hoạt động tốt” trên chiến trường.

Ông Shmygal cũng cho biết hệ thống phòng không Iris-T dự kiến sẽ được Đức chuyển giao vào mùa thu này, đồng thời bày tỏ hy vọng Đức có thể trở thành quốc gia dẫn đầu giúp Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ trên không.

Trước đó, trong một bài phát biểu về tầm nhìn đối với châu Âu, Thủ tướng Đức nhấn mạnh Berlin có "trách nhiệm đặc biệt" trong việc giúp Ukraine xây dựng hệ thống pháo binh và phòng không.

Cũng trong chuyến công du, Thủ tướng Ukraine đã hội kiến Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier và cho biết ông đã “thảo luận về tình hình quân sự, tăng cường các biện pháp trừng phạt và nhu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm