Ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP.HCM

(PLO)- Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, tại TP.HCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội hiệp thương bầu ra Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 ủy viên. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP.HCM khóa 3, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP.HCM
Ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N

Các Phó Chủ tịch gồm bà Lê Quý Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xuyên Á Việt Nam; ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP/HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự vinh dự khi tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ này.

Ông Khuê khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM là một thành viên quan trọng trong 33 tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-han-quoc-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM lần thứ 3. Ảnh: T.N

Theo ông Khuê, thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP.HCM sẽ tích cực đổi mới phương thức và nội dung hoạt động. Qua đó, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục – đào tạo...

Đồng thời hướng đến việc hợp tác trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, du lịch, đầu tư… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức; đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác với các trường và tổ chức giáo dục của Hàn Quốc; làm tốt công tác liên kết đào tạo hệ đại học và trên đại học; tổ chức các hội thảo, hội thi tiếng Việt, tiếng Hàn để sinh viên hai nước có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm