Ông Putin: Nga sắp tạo ra vaccine ngừa ung thư

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng các nhà khoa học Nga đang tiến gần tới việc tạo ra vaccine ngừa ung thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở thủ đô Moscow (Nga) hôm 14-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà khoa học nước này đang tiến gần tới việc tạo ra vaccine ngừa ung thư, giúp giảm bớt mức độ nghiêm trọng và tăng khả năng điều trị cho bệnh nhân ung thư, theo đài RT.

“Các nhà khoa học Nga đang tiến gần tới việc tạo ra vaccine ngừa ung thư và một loại thuốc giúp điều hòa hệ miễn dịch thế hệ mới. Tôi hy vọng rằng những loại thuốc này sẽ được áp dụng một cách hiệu quả vào các phương pháp trị liệu cá nhân trong tương lai” - ông Putin nói.

Tuy nhiên, ông Putin không nói rõ vaccine sẽ điều trị cho loại ung thư nào.

Nga sắp tạo ra vaccine ngừa ung thư
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Ông Putin còn mô tả những tiến bộ y tế mà Nga đang đạt được giống như “phim khoa học viễn tưởng” và cam kết sẽ tiếp tục tài trợ cho các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dự án y tế trong tương lai.

“Trước đây, chúng ta chỉ có thể đọc được những thứ như vaccine ung thư trong các tác phẩm viễn tưởng nhưng nay tất cả đã trở thành hiện thực. Tôi tin rằng rằng những nghiên cứu của các nhà khoa học Nga sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong ngành y học tương lai” - ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin còn lưu ý rằng ngoài việc áp dụng những tiến bộ y tế để cải thiện đời sống người dân, Moscow còn chú trọng tới việc phát triển các ngành công nghiệp khác để tối ưu hóa lợi ích khoa học, giúp xã hội Nga hưởng lợi tối đa.

Theo đó, Moscow dự kiến xây dựng một quy trình công nghiệp hoàn chỉnh với một chuỗi tích hợp, gồm nghiên cứu nền tảng, ứng dụng, sản xuất rồi đến đào tạo công nhân lành nghề. Moscow cũng sẽ xem việc phát triển những ngành công nghiệp này như một dự án quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm