Nga truy nã Thủ tướng Estonia với cáo buộc xúc phạm ký ức lịch sử

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Nga truy nã Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cùng nhiều quan chức ở các quốc gia vùng Baltic vì xúc phạm ký ức lịch sử và có sự thù địch đối với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Nga ngày 13-2 đưa Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas và Quốc vụ khanh Estonia - ông ​Taimar Peterkop vào danh sách truy nã về tội hình sự, theo hãng thông tấn TASS.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, “Kaja Kallas bị truy nã theo điều khoản của Bộ luật Hình sự”. Tuy nhiên, dữ liệu không viện dẫn điều khoản cụ thể nào về việc Nga truy nã Thủ tướng Estonia.

Theo dữ liệu, ông Peterkop cũng bị đưa vào danh sách truy nã về tội hình sự.

Nga truy nã Thủ tướng Estonia Kaja Kallas
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Ảnh: REUTERS

Các nguồn thực thi pháp luật Nga nói với TASS rằng "các cáo buộc hình sự đã được đưa ra đối với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Quốc vụ khanh Taimar Peterkop về việc phá hủy và làm hư hại các đài tưởng niệm [chiến tranh] đối với binh lính thời Liên Xô".

Ngoài ra, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania - ông Simonas Kairys cũng bị Bộ Nội vụ Nga tuyên bố truy nã vì tội phá hủy tượng đài của binh lính thời Liên Xô.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga truy nã Thủ tướng Estonia cùng nhiều quan chức tại các nước Baltic vì đã xúc phạm ký ức lịch sử và có sự thù địch đối với Nga, theo TASS.

“Những người này phải chịu trách nhiệm về những quyết định thực sự tương đương với việc xúc phạm ký ức lịch sử. Các chính trị gia vùng Baltic cũng đang thực hiện các hành động thù địch đối với cả ký ức lịch sử và đất nước chúng tôi” - ông Peskov nói.

Estonia, Lithuania chưa phản hồi về những cáo buộc trên của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm