Ông Tập Cận Bình tiếp phái đoàn 6 nghị sĩ Mỹ, bàn quan hệ Mỹ-Trung

(PLO)- Tiếp phái đoàn 6 thượng nghị sĩ Mỹ thăm Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Trung và kêu gọi ổn định quan hệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình tiếp phái đoàn 6 thượng nghị sĩ Mỹ thăm Bắc Kinh, bàn về quan hệ hai nước, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phái đoàn do lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer dẫn đầu đến TQ vào ngày 7-10, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các thành viên quốc hội Mỹ đến TQ kể từ năm 2019.

Tiếp phái đoàn Mỹ, ông Tập nói quan hệ Mỹ-Trung ảnh hưởng tương lai nhân loại
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 9-10 trong chuyến thăm của phái đoàn lập pháp Mỹ đến TQ. Ảnh: REUTERS

Trao đổi với phái đoàn Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Tập nói rằng quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới.

“Cách TQ và Mỹ hòa hợp với nhau khi đối mặt với một thế giới đầy thay đổi và hỗn loạn sẽ quyết định tương lai và vận mệnh của nhân loại” - ông Tập nói với các nghị sĩ Mỹ.

Theo ông Tập, những lợi ích chung của TQ và Mỹ vượt xa những khác biệt và sự phát triển của TQ là cơ hội chứ không phải là thách thức cho Mỹ.

“Tôi đã nói nhiều lần, kể cả với một số tổng thống Mỹ rằng chúng ta có 1.000 lý do để cải thiện quan hệ Trung-Mỹ nhưng không có lý do nào để hủy hoại nó” - ông Tập nói thêm.

Đáp lại, ông Schumer nói rằng Mỹ và TQ sẽ cùng nhau “định hình thế kỷ này” và đó là lý do hai nước phải quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm và tôn trọng.

Ông Schumer sau đó nói với phóng viên rằng cuộc gặp của phái đoàn Mỹ với ông Tập kéo dài 80 phút, nhiều gấp đôi thời gian dự kiến.

Trước đó cùng ngày, phái đoàn lập pháp Mỹ cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị.

Tiếp phái đoàn Mỹ, ông Tập nói quan hệ Mỹ-Trung ảnh hưởng tương lai nhân loại
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải), lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (giữa) và Thượng nghị sĩ Mike Crapo tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 9-10. Ảnh: AFP

Tại cuộc gặp, ông Vương nói rằng ông mong muốn Washington và Bắc Kinh có thể giải quyết những khác biệt một cách hợp lý hơn và hy vọng chuyến thăm sẽ giúp phái đoàn Mỹ hiểu chính xác hơn về TQ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới hiện tại.

“Cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn chưa lắng xuống thì xung đột lại tái diễn ở Trung Đông. Tất cả những thách thức khác nhau này cần được cộng đồng quốc tế giải quyết và TQ cũng như Mỹ nên đóng vai trò xứng đáng của mình” - ông Vương nhấn mạnh.

Về phía Mỹ, ông Schumer cảm ơn sự hiếu khách của TQ, đồng thời lưu ý rằng có một số vấn đề “rất quan ngại” mà ông muốn nêu ra trong chuyến thăm của mình, liên quan doanh nghiệp và người lao động Mỹ tại TQ.

Chuyến thăm của phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ diễn ra sau loạt chuyến thăm của các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden đến TQ nhằm ổn định quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm