"Ông trùm’ xăng lậu: Cựu đại tá biên phòng ‘gọi điện dọa’ nên phải hối lộ

(PLO)- Trước tòa, “ông trùm” đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng khẳng định có chi tiền hối lộ cho cựu đại tá biên phòng, trong đó có lần bị “gọi điện dọa”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử 14 bị cáo vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép... liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

HĐXX tiếp tục cho xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và “ông trùm” xăng lậu Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh).

Phan Thanh Hữu được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ảnh: Thông tấn Quân sự

Phan Thanh Hữu được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ảnh: Thông tấn Quân sự

Chi tiền “bảo kê” theo tháng

Được triệu tập với tư cách người làm chứng, Phan Thanh Hữu cho hay thời điểm mới bị bắt rất nhớ nhưng sau hai lần bị COVID-19 thì trí nhớ kém đi.

“Ông trùm” xăng lậu tiếp tục khẳng định có chi tiền cho bị cáo Nguyễn Thế Anh thông qua em họ là Nguyễn Văn An, có bảng kê để theo dõi hàng tháng.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, khi Phan Thanh Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia để bán kiếm lời đã đặt vấn đề buôn lậu xăng, nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ và được đồng ý.

Lúc này, Nguyễn Thế Anh đang là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Hai bên thỏa thuận mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên đã hẹn gặp Nguyễn Thế Anh. Hữu đặt vấn đề giúp đỡ và được Nguyễn Thế Anh đồng ý. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa, với tổng số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng.

Hữu chấp nhận nên từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2020, mỗi tháng Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng là 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.

Trả lời việc chi số tiền lớn như vậy có bàn bạc hàng tháng, báo số lượng tàu cho bị cáo Nguyễn Thế Anh không? Phan Thanh Hữu khai theo thỏa thuận chi phí bao nhiêu thì chấp nhận còn buôn bao nhiêu tàu không báo cho Thế Anh biết.

Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Thông tấn Quân sự
Ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Thông tấn Quân sự

Bị dọa phải đưa hối lộ?

Vẫn theo cáo trạng, tháng 8-2020, Phan Thanh Hữu biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD, tổng cộng là 50.000 USD.

Lý giải trước tòa, “ông trùm” xăng lậu cho biết việc cắt giảm này là do bị cáo Thế Anh về biên phòng Kiên Giang, không còn liên quan đến hoạt động buôn lậu của mình.

Đáng chú ý, khi được hỏi tại sao bị cáo Thế Anh không còn liên quan đến hoạt động buôn lậu mà vẫn đưa tiền? Phan Thanh Hữu giải thích do bị cáo Thế Anh “gọi điện dọa nên phải đưa".

Trong phần xét hỏi sau đó, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh phản đối lời khai của Phan Thanh Hữu về việc gọi điện dọa đưa tiền. Bị cáo nói "hoàn toàn không biết, không có số điện thoại của ông Hữu để gọi"; đồng thời tiếp tục khẳng định không thỏa thuận, không nhận tiền hối lộ từ Hữu.

Bị cáo này cho rằng, với vị trí Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và được biệt phái từ Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng sang, bản thân được giao phụ trách địa bàn khác, không liên quan đến địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu.

Do đó, bị cáo không biết địa bàn buôn lậu của của Hữu, chức năng nhiệm vụ của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng không có việc bắt giữ buôn lậu mà chỉ có tổng hợp tình hình buôn lậu trên địa bàn được phân công.

Với cáo buộc liên quan đến em con chú ruột là Nguyễn Văn An, cựu đại tá biên phòng cũng phủ nhận việc nhờ An đứng ra nhận tiền hối lộ giúp, cũng như việc tổ chức cho An trốn sang Lào.

Tiết lộ list cuộc gọi giữa “ông trùm” và cựu đại tá

Trước đó, trong phiên tòa hôm qua, 12-7, bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định không quen biết và chưa bao giờ nhận tiền từ Phan Thanh Hữu. Bị cáo cho rằng không tự nguyện viết tâm thư khai báo tại giai đoạn điều tra và bị "ép cung, buộc phải nhận những gì không có, những gì không làm".

Để làm rõ lời khai không nhận tội của bị cáo Nguyễn Thế Anh, đại diện VKS quân sự đề nghị HĐXX cho “ông trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu lên đối chất. Hữu cho hay quen bị cáo Nguyễn Thế Anh từ lâu và khẳng định những lời khai tại cơ quan điều tra là chính xác, "không sai tí nào, không vu oan cho ai cả".

Trước tình thế này, đại diện VKS công bố bút lục về lịch sử cuộc gọi giữa bị cáo Thế Anh và Phan Thanh Hữu.

Ông Thế Anh khi nghe ngang chừng đã lớn giọng phản đối, cho rằng "chứng cứ được thu thập sai pháp luật". Trong khi đó, “ông trùm” Hữu thừa nhận có liên lạc nhiều lần với bị cáo Thế Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm