Ông Trump lên tiếng chuyện Nga bắt 3 tàu Ukraine

Sự việc Nga bắt ba tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch ở biển Đen đang rất nóng. Trao đổi với báo chí trong sân Nhà Trắng ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “không vui với chuyện này”, theo CNBN.

Ông Trump cho biết quan điểm của Mỹ chính là phát ngôn của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley tại cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trao đổi với báo chí tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trao đổi với báo chí tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Tại phiên họp, bà Haley tuyên bố Mỹ đứng về phía Ukraine, chỉ trích Nga đã “hành động phi pháp”, leo thang bất cẩn, vi phạm chủ quyền Ukraine, đề nghị Nga thả ngay các tàu và quân nhân, thủy thủ Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phát biểu tại phiên họp khẩn HĐBA ngày 26-11 ở New York (Mỹ) về việc Nga bắt tàu Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phát biểu tại phiên họp khẩn HĐBA ngày 26-11 ở New York (Mỹ) về việc Nga bắt tàu Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump cũng cho biết cộng đồng thế giới đang thảo luận phản ứng về việc này. Tại HĐBA LHQ ngày 26-11, bà Haley chưa nói liệu Mỹ có trừng phạt Nga về chuyện này hay không.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng ra tuyên bố lên án hàng động của Nga: “Mỹ lên án hành động hiếu chiến này của Nga. Chúng tôi kêu gọi Nga trả các tàu và thủy thủ Ukraine, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine đã được quốc tế công nhận, cũng như các vùng lãnh hải kèm theo”.

Ba tàu Ukraine được phía Nga lai dắt về cảng Kerch ở bán đảo Crimea ngày 26-11. Ảnh: REUTERS

Ba tàu Ukraine được phía Nga lai dắt về cảng Kerch ở bán đảo Crimea ngày 26-11. Ảnh: REUTERS

Ông Pompeo kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko “trực tiếp giải quyết tình hình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm