Ông Trump nhắn gì ông Biden nhân năm mới?

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc năm mới tới đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và đảng Dân chủ, nhưng kèm theo đó là những lời chỉ trích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông điệp năm mới đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 31-12-2023, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc tới đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, chỉ trích những chính sách của ông Biden và đảng Dân chủ đã khiến đất nước rơi vào khó khăn, tờ NewsWeek đưa tin.

Ông Trump cho rằng các chính sách lỏng lẻo của ông Biden là nguyên nhân khiến lạm phát ở Mỹ tăng cao và tình trạng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đất nước.

Ông Trump.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NEWSWEEK

“Năm mới sắp đến, tôi muốn gửi sớm lời chúc năm mới tới ông Biden và những đảng viên Dân chủ cực đoan của ông ấy. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng trong năm qua họ đã khiến đất nước rơi vào khó khăn khi để Mỹ dính vào các cuộc xung đột trên thế giới và để hàng triệu người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ” - ông Trump nhắc tới ông Biden trong bài đăng.

Ngoài ra, ông Trump còn cáo buộc ông Biden và đảng Dân chủ đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, khiến nền dân chủ đất nước bị ảnh hưởng.

Bài đăng của ông Trump đã thu hút hơn 6.500 lượt chia sẻ và hơn 19.700 lượt thích.

Theo NewsWeek, ông Trump đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sắp diễn ra. Ông Trump và ông Biden được xem là ứng viên hàng đầu, sẽ thay mặt đảng của họ đứng ra tranh cử.

Đầu tháng 12, tờ Wall Street Journal thực hiện một cuộc tổng tuyển cử giả định chỉ với 2 ứng viên trong lá phiếu là ông Trump và ông Biden. Kết quả cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden 4% số phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm