Thêm bang thứ hai loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc đua tổng thống 2024

(PLO)- Bang Maine ra quyết định loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc đua tổng thống Mỹ 2024, tiếp bước quyết định tương tự của bang Colorado ngày 19-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Tổng thư ký bang Maine - bà Shenna Bellows đã ra quyết định loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của bang, theo đài CNN. Vòng bầu cử sơ bộ này nhằm chọn ra người đại diện đảng Cộng hoà tham gia cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Đây là bang thứ 2 ra quyết định này, sau Colorado hồi 19-12.

Theo tờ The New York Times, bà Bellows thực hiện theo phán quyết tháng 12 của toà tối cao Colorado loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ.

ông Trump.jpeg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Toà tối cao Colorado xác định cựu Tổng thống Trump kích động vụ nổi loạn ở Điện Capitol năm 2021, vì vậy ông Trump “không đủ tư cách nắm giữ chức vụ tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Mỹ".

Mặc dù bang Maine chỉ giữ 4 phiếu đại cử tri nhưng đây là một trong hai bang dao động.

Ông Trump từng giành được 1 phiếu đại cử tri ở Maine vào năm 2020, vì vậy việc loại ông khỏi lá phiếu ở đó (trong trường hợp ông thực sự đại diện đảng Cộng hoà tranh cử tổng thống Mỹ 2024) có thể có tác động to lớn đến một cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm