Tòa tối cao Michigan bác đơn đòi loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu tổng thống

(PLO)- Tòa tối cao Michigan bác đơn kháng cáo của một nhóm cử tri đòi loại tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu tổng thống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Tòa tối cao Michigan tuyên bố bác đơn kháng cáo của 4 cử tri bang này nhằm loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang vì vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol hồi ngày 6-1-2021, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, tòa phúc thẩm bang Michigan ra phán quyết không loại tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu.

Ngày 27-12 các thẩm phán của tòa tối cao bang Michigan giữ nguyên phán quyết của tòa án phúc thẩm bang và kết luận rằng tòa án không nên quyết định vấn đề trong cuộc bầu cử sơ bộ. Điều này đồng nghĩa với việc tên của ông Trump vẫn xuất hiện trên phiếu bầu sơ bộ của bang này.

ông Trump.jpeg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Bang Michigan là một bang chiến trường quan trọng và có tác động rất lớn đến cục diện phiếu bầu trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khác với Michigan, Tòa tối cao bang Colorado hôm 19-12 đã ra phán quyết loại tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang. Ông Trump cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của tòa.

Giới quan sát nhận định phán quyết của toà tối cao Colorado là con dao hai lưỡi, vì dù có thể khiến ông bị loại khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 nhưng vừa có thể giúp ông trở lại Nhà Trắng do phán quyết khuyến khích và thúc đẩy thêm sự ủng hộ với cựu tổng thống.

Ông Trump hiện cũng đối mặt các vụ kiện tương tự ở các bang Minnesota, Arizona và Maine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm