Ông Trump nói chỉ giả vờ khoe, khi CNN tung ghi âm ông bàn tài liệu mật

(PLO)-  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không giữ tài liệu mật và chỉ giả vờ khoe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, đài CNN công bố đoạn ghi âm trong đó cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang giữ một tài liệu mật của Lầu Năm Góc về kế hoạch tấn công Iran. Đoạn ghi âm được thu tại thị trấn Bedminster (bang New Jersey) hồi 2021, thời điểm ông Trump đã rời Nhà Trắng.

“Khi còn là tổng thống, tôi có thể giải mật nó, còn bây giờ thì không. Dù sao đây vẫn là tài liệu mật" - ông nói trong đoạn ghi âm.

Tuy nhiên, đến ngày 27-6, ông Trump cho biết ông không giữ tài liệu mật và chỉ giả vờ khoe mà thôi, theo đài ABC News.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Nếu mọi người muốn biết sự thật, thì tôi xin nói rằng đó là sự khoa trương. Tôi chỉ cầm giấy tờ và nói chuyện, nhưng tôi không có tài liệu mật nào. Bàn làm việc của tôi chất đầy giấy tờ, liên quan tới 25 vấn đề khác nhau, nằm xen kẽ với các tờ báo” - ông nói.

Ông hiện đang đối mặt 37 cáo buộc từ chính phủ liên bang cho rằng ông đã mang “hàng trăm” tài liệu (bao gồm các tài liệu quốc phòng và hạt nhân tối mật) đến dinh thự riêng ở bang Florida.

Các cáo buộc này khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố phạm tội cấp liên bang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm