Bidenomics: Kế hoạch tranh cử 2024 của ông Biden

(PLO)- Với kế hoạch Bidenomics, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như muốn đặt cược vào phương diện kinh tế để giúp ông tái đắc cử vào năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiến lược tranh cử năm 2024 của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden có tên là Bidenomics, hãng tin AFP dẫn thông báo từ Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Olivia Dalton ngày 27-6. Với “Bidenomics”, chủ nhân Nhà Trắng dường như muốn đặt cược vào phương diện kinh tế để giúp ông tái đắc cử vào năm tới, AFP nhận định.

Với nền kinh tế bị đại dịch COVID-19 tàn phá, lạm phát kéo dài, khó khăn trong chuỗi cung ứng bủa vây, ông Biden đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục người Mỹ rằng ông đang làm rất tốt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Thăm dò hồi tháng 5 của đài ABC News và tờ The Washington Post cho thấy, với câu hỏi ai quản lý nền kinh tế tốt hơn, cựu Tổng thống Donald Trump - hiện là ứng viên hàng đầu bên đảng Cộng hòa và có khả năng là đối thủ tái đấu ông Biden vào năm 2024 - dẫn trước đương kim tổng thống tới 18%.

Nhà Trắng cho biết “Bidenomics” sẽ giúp vị tổng thống đương nhiệm lật ngược thế cờ. Ông Biden sẽ giới thiệu kế hoạch này trước cử tri trong bài phát biểu ở Chicago vào ngày 28-6 (giờ Mỹ).

Theo một số chi tiết kế hoạch Bidenomics mà AFP thu thập được, ông Biden sẽ kéo dài các chương trình chi tiêu khổng lồ của chính phủ, vốn được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Điều này sẽ giúp tái xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ và hỗ trợ người dân ở tầng lớp trung lưu.

Bà Dalton cho biết ông Biden tin rằng “nền kinh tế sẽ phát triển khi chúng ta phát triển tầng lớp trung lưu".

Theo AFP, nếu hiệu quả, kế hoạch này sẽ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chính trị khi giúp phe Dân chủ giành chiến thắng ở các bang dao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm