Nhà Trắng: Mỹ sẽ tìm cách khôi phục liên lạc quân sự với Trung Quốc

(PLO)- Ông Kurt Campbell cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách khôi phục các kênh liên lạc trực tiếp với Trung Quốc đặc biệt liên lạc quân sự để ngăn chặn các tai nạn hoặc rủi ro ngoài ý muốn trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, ông Kurt Campbell - Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục các kênh liên lạc trực tiếp với Trung Quốc (TQ) để ngăn chặn các sự cố hoặc tai nạn trong tương lai, theo trang csis.org của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Trong buổi thảo luận về ý nghĩa chiến lược và quân sự của AUKUS (liên minh Mỹ, Úc, Anh) tại CSIS, ông Campbell cho biết điều quan trọng đối với TQ và Mỹ là phải thực hiện “các bước thực tế cần thiết để có thể giao tiếp hiệu quả nhằm đối phó với tai nạn hoặc rủi ro ngoài ý muốn”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày rõ lý do tại sao những điều này lại quan trọng, đặc biệt khi các lực lượng của chúng ta ngày càng cọ xát và hoạt động gần nhau hơn” - ông Campbell nói.

Ông Kurt Campbell - Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Ông Kurt Campbell - Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ảnh: AP

Theo ông Campbell, TQ đã có các kênh liên lạc quân sự với một số nước Đông Nam Á, và điều đó cho thấy Bắc Kinh nhận ra tầm quan trọng của các kênh này.

Ông nói rằng Mỹ sẽ chứng minh rằng những liên hệ như vậy là cần thiết.

“Điều cần thiết, thận trọng và thực sự mong đợi là Mỹ và TQ thực hiện các bước cần thiết để có những đường dây liên lạc nhằm đối phó với các tình huống bất ngờ” - theo ông Campbell.

Ông Campbell nhắc lại vụ khinh khí cầu do thám TQ vào không phận Mỹ, và lưu ý rằng “đã thiếu các thông tin liên lạc cần thiết giữa hai quân đội trong hoàn cảnh đó”.

Đánh giá chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới TQ vào tuần trước là một “bước tiến tốt” về mặt ngoại giao, ông Campbell cho biết Mỹ “sẽ tiếp tục thực hiện các bước đó để cải thiện đối thoại và thảo luận với Bắc Kinh như một phần trong chiến lược lớn hơn của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã có cuộc điện đàm với Đại sứ TQ tại Mỹ Tạ Phong vào ngày 27-6 để theo dõi các vấn đề được thảo luận trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Blinken.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc điện đàm với ông Tạ, bà Sherman đã nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở về tất cả các vấn đề.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: "Đây là một cuộc gọi quan trọng. Đó là sự tiếp nối chuyến thăm của ngoại trưởng".

Ông Miller cho biết các quan chức Mỹ và TQ đã có các cuộc thảo luận về thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương thăm Washington, nhưng hiện chuyến thăm vẫn chưa được lên lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm