Ngày 1-4 tại thủ đô Moscow (Nga), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về việc thúc đẩy quan hệ song phương Nga-Trung và các vấn đề toàn cầu mà hai nước cùng quan tâm, theo hãng thông tấn TASS.
Ông Vương đang có chuyến thăm chính thức đến Nga kéo dài 3 ngày từ 31-3 đến ngày 2-4 theo lời mời của Ngoại trưởng Lavrov.
Tại cuộc hội đàm, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau thúc đẩy Năm Văn hóa Trung Quốc-Nga sắp tới, theo tờ China Daily.
Hai bên cũng cam kết tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), G20 và Liên Hợp Quốc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước Nam bán cầu.
Về cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Lavrov cho biết Nga đặt mục tiêu giải quyết tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng và cam kết xây dựng một kiến trúc an ninh Á-Âu lâu dài.
Đáp lại, ông Vương nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc đảm bảo hòa bình và sẵn sàng tiếp tục làm việc thông qua nền tảng "Những người bạn vì hoà bình" để xây dựng sự đồng thuận quốc tế và đóng góp mang tính xây dựng vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị.

Cũng trong chuyến công du Nga, ông Vương đã trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti (Nga), kêu gọi các bên liên quan hướng tới một thỏa thuận hòa bình công bằng và có tính ràng buộc để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
"Chúng tôi ủng hộ việc xóa bỏ nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại và đàm phán, và cuối cùng là đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc được tất cả các bên liên quan chấp nhận. Điều này sẽ giúp đạt được hòa bình và ổn định thực sự lâu dài ở khu vực Á-Âu và trên toàn thế giới" - ông Vương nói.
Bộ trưởng Vương thừa nhận rằng “nguyên nhân của cuộc khủng hoảng cực kỳ phức tạp” và Kiev và Moscow cho đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề chính.
Tuy vậy, ông Vương lưu ý rằng đang có “xu hướng hướng tới đàm phán hòa bình” và Bắc Kinh thấy xu hướng này đáng để khích lệ.
"Mặc dù đây chỉ là một bước nhỏ hướng tới hòa bình, nhưng bước đi này là tích cực và cần thiết. Hòa bình không nên chờ đợi, mà cần phải được theo đuổi một cách tích cực" - ông Vương nói.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Vương nhắc lại rằng Trung Quốc sẵn sàng “đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết” xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng đề cập những nỗ lực giữa Nga và Mỹ nhằm nối lại đối thoại hai nước và hướng tới giải pháp chính trị cho cuộc chiến tại Ukraine, đánh giá rằng việc khôi phục hòa bình ở Ukraine "còn dài nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định”.
Ông Vương nhấn mạnh rằng Bắc Kinh hoan nghênh các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ trong thời gian qua nhằm mục đích giảm căng thẳng và tăng cường quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.
“Điều này có lợi cho việc ổn định cán cân quyền lực giữa các cường quốc và khơi dậy sự lạc quan trong bối cảnh quốc tế đáng thất vọng” - ông Vương nói.

Trung Quốc bác tin tính gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine
(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các thông tin cho rằng Bắc Kinh có thể tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.