Ông Zelensky: Bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga cần phải thông qua trưng cầu dân ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 21-3 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ thỏa hiệp “lịch sử” nào với Nga trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột cần phải được cả nước chấp thuận thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Evan Vucci/AP

“Tôi giải thích cho tất cả các nhóm đàm phán rằng khi bạn đề cập về những thay đổi mà chúng mang tính chất lịch sử thì chúng ta sẽ chẳng cần đi đâu cả, chúng ta sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý” - ông Zelensky cho hay.

“Người dân cần phải lên tiếng và đưa ra câu trả lời cho các hình thức thỏa hiệp. Và chúng (các thỏa hiệp) sẽ là chủ đề tại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga” - ông nói tiếp.

Theo Tổng thống Zelensky, các vấn đề được đưa vào bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý có thể liên quan tới tình trạng của hai khu vực ly khai Donetsk, Lugansk ở Donbass và Crimea hoặc các đảm bảo an ninh cho Ukraine từ các quốc gia thay vì trở thành thành viên của NATO, hãng tin Reuters đưa tin.

Trước đó, ông Oleksiy Arestovych - cố vấn chính trị cho Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không có sự thay đổi trong lập trường của Tổng thống Zelensky rằng biên giới của Ukraine phải được công nhận là biên giới có từ thời điểm Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đề xuất ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24-2. Vào tháng 12 năm ngoái, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Zelensky đã nói rằng ông sẽ không loại trừ một cuộc trưng cầu dân ý đối với tất cả người dân Ukraine liên quan hai khu vực ly khai Donetsk, Lugansk ở Donbass và Crimea.

Ở một diễn biến khác, đài RT đưa tin phía Nga đã từ chối lời đề nghị đối thoại trực tiếp với ông Putin của ông Zelensky, nói rằng “các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển đáng kể”.

Moscow cũng từ chối các lời kêu gọi ngừng bắn vì cho rằng phía Kiev sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để tập hợp lực lượng và tấn công quân đội Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm