Ông Zelensky thăm 3 nước Baltic, kêu gọi viện trợ

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thăm loạt nước Baltic, điểm đến đầu tiên là Lithuania, để kêu gọi viện trợ trong bối cảnh phương Tây trì hoãn hỗ trợ Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 10-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thăm Lithuania - quốc gia đầu tiên trong chuyến công du của ông tới các quốc gia vùng Baltic, theo hãng tin AFP.

Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Zelensky trong năm nay nhằm kêu gọi viện trợ cho Ukraine và thảo luận khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Zelensky kêu gọi Baltic viện trợ
Tổng thống Lihuania Gitanas Nausea (trái) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Vilnius (Lihuania) vào ngày 10-1 Ảnh: AP.

Lithuania: Sẽ gửi xe bọc thép M577 tới Ukraine vào tháng 2

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lithuania, ông Zelensky nói Ukraine đang “thiếu trầm trọng” các hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công trên không.

Ông Zelensky cho rằng sự do dự viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga trở nên táo bạo hơn.

Đáp lại, Tổng thống Lithuania – ông Gitanas Nauseda tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine "cho đến khi chiến thắng".

Ông Nauseda cho biết Lithuania sẽ gửi xe bọc thép M577 tới Ukraine vào tháng 2, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu euro (220 triệu USD) đã được công bố trước đó, theo kênh Al Jazeera.

Lithuania cũng hoan nghênh việc Ukraine gia nhập EU và NATO.

Ông Zelensky thông báo trên trang mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng sau Lithuania, ông sẽ đến thăm Latvia và Estonia trong những ngày tới. Cả ba quốc gia vùng Baltic này đều là thành viên của EU và NATO.

Nhiều tín hiệu lạc quan cho Ukraine

Ngày 10-1, Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas nói: "Chúng ta phải hỗ trợ Ukraine chừng nào điều đó còn cần thiết. Đây là thời điểm quan trọng và chúng ta cần phải tập trung".

Ngoại trưởng Estonia - ông Margus Tsahkna cho biết nước này sẵn sàng “phân bổ 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine" trong 4 năm tới.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia - ông Andris Spruds cho biết nước này cam kết liên tục cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Ông Spruds cho biết Bộ Quốc phòng Latvia đã huấn luyện khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine vào năm ngoái.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức - nghiên cứ về kinh tế), Lithuania là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine xét về GDP. Khoản hỗ trợ của Lithuania lên đến 1,4% GDP.

Estonia và Latvia được xếp ở vị trí thứ hai và thứ năm, với viện trợ cam kết lần lượt là 1,3% GDP và 1,1% GDP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm