Ông Zelensky thừa nhận khó khăn trên chiến trường đông Ukraine do giá rét

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt khó khăn khi phòng thủ ở chiến trường đông Ukraine khi giá rét mùa đông đang đến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt khó khăn khi phòng thủ ở các khu vực chiến trường đông Ukraine khi giá rét mùa đông đang đến, theo hãng tin Reuters. Dù khó khăn ở chiến trường đông Ukraine song ông Zelensky cho biết các lực lượng Kiev ở miền nam vẫn đang đẩy mạnh tấn công.

“Thời tiết khắc nghiệt khiến hoạt động phòng thủ khó khăn tại hướng các TP Lyman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Hoạt động tấn công vẫn tiếp tục ở miền nam” - ông Zelensky cho biết trên Telegram.

Ông Zelensky thừa nhận khó khăn trên chiến trường đông Ukraine do giá rét
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine cho biết Nga đang tái triển khai các hoạt động tấn công tại TP Avdiivka sau thời gian ngắn giảm cường độ giao tranh ở chiến trường đông Ukraine.

Hồi tháng 10 Moscow đã đẩy mạnh tấn công vào nhiều khu vực khác nhau ở chiến trường đông Ukraine, đặc biệt là ở các TP Avdiivka, Lyman và Kupiansk.

Theo Reuters, nhiệt độ ở miền đông Ukraine đã giảm xuống âm 5 độ C trong tuần này và khả năng cao sẽ còn lạnh hơn trong những tháng tới.

Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, lực lượng Ukraine được cho là ​​sẽ không thể di chuyển xa ở chiến trường đông Ukraine cho đến khi thời tiết ấm áp hơn. Nhiều người bày tỏ lo ngại cho chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine, khi chiến dịch sắp bước vào tháng thứ sáu nhưng không đạt được những đột phá lớn.

Trong khi đó, giới quan sát dự đoán Nga ​​sẽ tiến hành một cuộc oanh tạc vào lưới điện Ukraine trong mùa đông này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm