Peru: Biểu tình yêu cầu tổng thống từ chức, 54 người chết, gần 800 người bị thương

(PLO)- Đụng độ giữa người biểu tình yêu cầu lập chính phủ mới và cảnh sát ở Peru trong những tuần qua đã khiến ít nhất 54 người chết, gần 800 người bị thương, dự kiến thương vong tiếp tục tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 19-1 đưa tin đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Peru trong những tuần qua đã khiến ít nhất 54 người chết, gần 800 người bị thương.

Hàng ngàn người biểu tình từ khắp đất nước đã tập trung về thủ đô Lima (Peru) yêu cầu tân Tổng thống Dina Boluarte từ chức và kêu gọi tổng tuyển cử càng sớm càng tốt.

Biểu tình ở thủ đô Lima (Peru) ngày 19-11. Ảnh: CNN

Biểu tình ở thủ đô Lima (Peru) ngày 19-11. Ảnh: CNN

Những người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh và tiến tới trụ sở Quốc hội Peru, ném đồ vật và xô đẩy lực lượng an ninh. Cảnh sát đã xả hơi cay vào một số người biểu tình để giải tán đám đông.

Bạo loạn cũng xảy ra ở thành phố Arequipa (miền nam Peru). Những người biểu tình la hét và ném đá vào cảnh sát gần sân bay thành phố, khiến các chuyến bay phải tạm hoãn hôm 19-1.

Theo Văn phòng Thanh tra quốc gia Peru, tính đến ngày 19-1, đã có ít nhất 54 người chết, gần 800 người bị thương (bao gồm cả cảnh sát) và con số vẫn đang tăng lên.

Người biểu tình kéo đổ hàng rào khi cố gắng vào sân bay ở thành phố Arequipa (Peru) ngày 19-1. Ảnh: CNN

Người biểu tình kéo đổ hàng rào khi cố gắng vào sân bay ở thành phố Arequipa (Peru) ngày 19-1. Ảnh: CNN

Quốc gia Nam Mỹ này rơi vào tình trạng bất ổn từ khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất và bắt giữ vào tháng 12-2022 sau nỗ lực giải tán quốc hội bất thành. Những người biểu tình lập yêu cầu bà Boluarte từ chức, lập chính phủ mới, thay đổi hiến pháp và trả tự do cho ông Castillo.

Điều kiện sống khó khăn và sự bất bình đẳng trong nước cũng là một nguyên nhân biểu tình. Ông Carlos - một người biểu tình cho biết: “Hiện tại, cần thay đổi người đứng đầu, chính phủ, nhánh hành pháp và lập pháp. Bởi vì có những vấn đề sâu sắc như lạm phát, thiếu việc làm, nghèo đói, suy dinh dưỡng và các vấn đề lịch sử chưa được giải quyết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm