Phản ứng của Mourinho về vi phạm của Man City: ‘Đó là quyết định ô nhục’

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã nói rõ suy nghĩ của mình khi Manchester City bị trừng phạt vì những sai phạm của mình. Ông thầy người Bồ Đào Nha gọi hình phạt nhắm vào đội chủ sân Etihad là “một sự sỉ nhục”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City đã bị Premier League buộc tội vi phạm luật công bằng tài chính với 101 lỗi khác nhau. Cách đây 2 năm, HLV Jose Mourinho đã nói rõ quan điểm của mình về tình huống của đội chủ sân Etihad. Khi đó, án phạt cấm Manchester City thi đấu 2 năm tại Champions League của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã bị lật ngược và Mourinho coi đó là “một sự sỉ nhục”.

"Người Đặc Biệt" Jose Mourinho khi đó đang dẫn dắt Tottenham và cạnh tranh với đội bóng của Pep Guardiola tại Premier League. Thời điểm đó, Man City đối mặt với các lệnh trừng phạt của Luật công bằng tài chính (FFP) từ UEFA. UEFA đã cấm Man City đá Champions League trong 2 mùa giải. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã lật ngược vấn đề và chỉ phạt Man City khoảng 9 triệu bảng Anh.

Cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu từ lâu đã phải vật lộn để giữ vững các quy tắc tài chính của họ khi các CLB tiếp tục chi những khoản tiền lớn. Man City nằm trong số những đội đầu tư mạnh tay. Bây giờ, đội chủ sân Etihad đối mặt với án phạt khác khi Premier League cáo buộc Man City vi phạm hơn 100 lỗi luật công bằng tài chính.

Đội chủ sân Etihad đối mặt với hình phạt nặng nếu bị buộc tội vi phạm luật công bằng tài chính. ẢNH: GETTY

Đội chủ sân Etihad đối mặt với hình phạt nặng nếu bị buộc tội vi phạm luật công bằng tài chính. ẢNH: GETTY

Trước đây, Mourinho đã than thở về án phạt nhẹ dành cho Man City. Sau khi CAS giúp Man City thoát án cấm thi đấu ở Champions League, Mourinho chia sẻ quan điểm của mình vào tháng 7-2020.

Jose Mourinho nói: "Liên quan đến quyết định này, trong mọi trường hợp, đó là một quyết định ô nhục. Nếu Man City không có tội, bị phạt vài triệu là một sự ô nhục. Nếu bạn không có tội, bạn không bị trừng phạt. Mặt khác, nếu bạn có tội thì bạn nên bị cấm. Vì vậy, đó cũng là một quyết định đáng hổ thẹn. Dù sao thì đó cũng là một thảm họa.

Nếu bạn không có tội, bạn không phải trả tiền phạt. Tôi không nói Man City có tội. Tôi đang nói nếu bạn không có tội, bạn không phải trả tiền. Bạn không bị trừng phạt, dù chỉ với một bảng Anh. Tôi biết rằng tiền khá dễ dàng đối với họ, nhưng đó chỉ là nguyên tắc. Tại sao bạn phải trả 8-9 triệu bảng nếu bạn không có tội?

Nếu họ không có tội, quyết định đó là một sự ô nhục. Nếu bạn có tội, quyết định đó cũng là một sự ô nhục. Nếu bạn có tội, bạn nên bị cấm thi đấu. Sự chỉ trích của tôi không dành cho Manchester City. Tôi không phải là người biết họ có tội hay không. Những lời chỉ trích của tôi là dành cho quyết định xử phạt trên”.

Mourinho gọi hình phạt dành cho Man City cách đây 2 năm là một sự sỉ nhục. ẢNH: GETTY

Mourinho gọi hình phạt dành cho Man City cách đây 2 năm là một sự sỉ nhục. ẢNH: GETTY

Man City hiện bị cáo buộc vi phạm các quy tắc liên quan đến luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA từ mùa giải 2013 - 2014 đến 2017 - 2018, cũng như các quy định của Premier League về khoản lợi nhuận kinh doanh và tính bền vững từ mùa giải 2015 - 2016 đến 2017 - 2018.

Nếu bị buộc tội, Nhà ĐKVĐ Premier League có thể bị loại khỏi Premier League, bị trừ điểm hoặc phạt tiền. Tuy nhiên, Man City khẳng định mình vô tội.

Man City đang đối mặt với biến cố lớn. ẢNH: GETTY

Man City đang đối mặt với biến cố lớn. ẢNH: GETTY

Tuyên bố của Man City có nội dung: "Manchester City rất ngạc nhiên trước việc ban hành những cáo buộc vi phạm Quy định Premier League, đặc biệt là với sự tham gia rộng rãi và số lượng lớn tài liệu chi tiết mà EPL đã được cung cấp.

CLB hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một ủy ban độc lập, để xem xét một cách khách quan toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi đã hỗ trợ cho quan điểm trên. Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm