Man City phạm 100 tội thì không thể tranh cãi việc xuống hạng

(PLO)- Manchester City không thể tranh luận về án phạt cuối cùng nếu bị kết tội vi phạm hơn 100 lần luật công bằng tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (7-2), tờ Mirror (Anh) đã đăng bài bình luận của Andy Dunn với dòng tít: “Manchester City vi phạm 100 tội thì khó có thể tranh cãi việc họ phải xuống hạng”, giữa bối cảnh Premier League ra thông báo cáo buộc đội chủ sân Etihad vi phạm hơn 100 lần luật công bằng tài chính.

Manchester City đã bị buộc tội vi phạm quy định của Premier League sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm khiến các danh hiệu mà họ giành được tại Anh có thể bị tước bỏ. Lãnh đạo Manchester City tuyên bố "ngạc nhiên" khi CLB bị buộc tội. Nhưng nếu xem xét đến việc CLB này bị Premier League điều tra trong 4 năm, điều ngạc nhiên duy nhất chính là… sự ngạc nhiên của Man xanh.

Man City có thể "tan đàn xẻ nghé" nếu cáo buộc của Premier League được chứng minh là đúng. ẢNH: MIRROR

Man City có thể "tan đàn xẻ nghé" nếu cáo buộc của Premier League được chứng minh là đúng. ẢNH: MIRROR

Đừng quên, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng từng đưa ra các cáo buộc chống lại Man City (cuối cùng bị Tòa án Trọng tài Thể thao bác bỏ). Các vấn đề tài chính của Man City đã được đưa ra mổ xẻ nhiều lần kể từ khi những ông chủ từ Abu Dhabi tiếp quản CLB.

Hãy đối mặt với nó, ai mà không nhướng mày khi Man City là CLB có doanh thu thương mại cao hơn những đội bóng như Manchester United, Liverpool, Barcelona và Real Madrid? Điều đó có phải là sự thật không?

Trong khi những cáo buộc của UEFA cuối cùng chẳng có kết quả gì, ngoại trừ khoản tiền 9 triệu bảng Anh phạt Man City vì không hợp tác với cuộc điều tra, thì Premier League cáo buộc Man City vi phạm hàng trăm điều.

Và điểm mấu chốt là nếu Man City bị kết tội trên tất cả các tội danh, thì đó sẽ là hành vi gian lận ở quy mô “công nghiệp”. Một hình phạt tài chính sẽ hoàn toàn không đủ và việc trừ điểm sẽ là án phạt rất nhẹ.

Nội bộ Manchester City rúng động trong những ngày đầu năm. ẢNH: GETTY

Nội bộ Manchester City rúng động trong những ngày đầu năm. ẢNH: GETTY

Nếu Man City cố tình lừa dối Premier League với tần suất đều đặn như vậy, thì việc họ xuống hạng không thể bị coi là quá khắc nghiệt. Trên thực tế, sẽ cực kỳ khó để đưa ra phán quyết cho vấn đề này.

Tất nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, Man City đã bác bỏ mọi hành vi sai trái của họ, họ sẽ bảo vệ mình mạnh mẽ trước mọi cáo buộc và mong “trắng án”. Và nếu họ làm như vậy thì tốt thôi.

Premier League biết rằng, Man City đã thắng trong cuộc chiến pháp lý với UEFA. Và phía Man City có thể tin rằng họ lại thắng trong “trận chiến pháp lý” khác với Premier League.

Pep Guardiola từng hứa sẽ từ chức rời Man City nếu lãnh đạo CLB nói dối ông về vấn đề tài chính. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola từng hứa sẽ từ chức rời Man City nếu lãnh đạo CLB nói dối ông về vấn đề tài chính. ẢNH: GETTY

Ở một mức độ nào đó, thật khó để suy đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Ủy ban độc lập đưa ra phán quyết kết tội Man City vì đây là một tình huống chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

Nhưng nếu Man City bị phát hiện vi phạm tất cả các cáo buộc thì sẽ có “nhiều cú nổ lớn”. HLV Pep Guardiola từng nói rằng ông chia tay Man City nếu phát hiện mình bị lãnh đạo CLB lừa dối về vấn đề tài chính. Và hãy tưởng tượng cơn thịnh nộ của Pep Guardiola nếu bất kỳ thành tích nào của người đàn ông kiêu hãnh này tại Man City bị hủy bỏ.

Và sau đó có thể có hành động pháp lý từ những CLB cảm thấy họ đã ở trên một sân chơi không công bằng, nếu hóa ra Man City không chơi theo luật công bằng tài chính. Về cơ bản, Man City sẽ đối đầu với mọi CLB ở Premier League trong khoảng thời gian khó khăn này.

Man City đối mặt với nguy cơ bị tước nhiều danh hiệu Premier League. ẢNH: GETTY

Man City đối mặt với nguy cơ bị tước nhiều danh hiệu Premier League. ẢNH: GETTY

Các đội đã xuống hạng, các đội đã bỏ lỡ chức vô địch, các đội không thể vượt qua vòng loại châu Âu, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra và thực sự nó đã xảy ra rồi. Đây là một quá trình dài, phức tạp và có rất nhiều rủi ro, đặc biệt là uy tín của Manchester City với tư cách là một trong những CLB vĩ đại của Premier League.

Nếu tất cả những cáo buộc về Manchester City được cấu thành, uy tín đó sẽ bị xé nát. Đơn giản là như thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm