Pháp bắt hai thiếu nữ định tấn công khủng bố Paris

AFP ngày 12-3 dẫn nguồn tin cho biết Pháp đã bắt giữ hai thiếu nữ định tấn công khủng bố một nhà hát ở Paris tương tự như vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo cảnh sát, hai cô gái 15 và 17 tuổi trao đổi với nhau bằng tin nhắn trên Facebook, trong đó tuyên bố họ muốn thực hiện một cuộc tấn công tương tự như vụ khủng bố hồi tháng 11 ở Paris, nhắm vào nhà hát Bataclan, các quán bar, nhà hàng và sân vận động.

Nhà hát Bataclan ở Paris hiện luôn trong tình trạng thắt chặt an ninh. Ảnh: Reuters

Hai nữ sinh này bị bắt giữ hôm 9-3 với tội danh âm mưu tiến hành khủng bố. Ngoài ra, hai nữ sinh khác tham gia vào cuộc hội thoại trên cũng bị thẩm vấn nhưng sau đó đã được thả ra.

Các công tố viên Paris cho biết cuộc hội thoại trên về vụ tấn công chỉ mới ở bước đầu và “cảnh sát không phát hiện vũ khí hay chất nổ nào”.

Pháp vẫn luôn trong tình trạng báo động cao kể từ sau vụ khủng bố ngày 13-11 năm ngoái. Vụ tấn công đã khiến 130 người thiệt mạng, trong đó có 90 người ở nhà hát Bataclan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm