Pháp: Kinh hoàng 2 bé gái bị cưỡng hiếp và sát hại chỉ trong một tháng

(PLO)- Chỉ trong 1 tháng, nước Pháp chứng kiến 2 vụ cưỡng hiếp và sát hại trẻ vị thành niên kinh hoàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nước Pháp một lần nữa chấn động trước vụ bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại ở miền nam nước này, chỉ vài tuần sau vụ sát hại dã man 1 bé gái 12 tuổi ở thủ đô Paris, hãng Reuters đưa tin ngày 21-11.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 1 người đàn ông 31 tuổi bị tình nghi cưỡng hiếp và giết bé gái 14 tuổi tên Vanesa. Nghi phạm đã ép nạn nhân vào xe anh ta ngay khi cô bé vừa rời khỏi trường học ở thị trấn Tonneins.

Sau khi cưỡng hiếp và sát hại cô bé, nghi phạm giấu xác nạn nhân tại 1 ngôi nhà bỏ hoang. Cảnh sát sau đó nhanh chóng xác định vị trí ngôi nhà này thông qua camera an ninh.

Hoa và đồ chơi được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Hoa và đồ chơi được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Công tố viên ở Agen (tỉnh lỵ của tỉnh Lot-et-Garonne, thuộc vùng hành chính Aquitanien của nước Pháp) cho biết người đàn ông trên đã thú nhận tội lỗi khi bị bắt tại căn hộ của anh ta ở TP Marmande.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này từng bị kết án 15 ngày tù treo khi mới 15 tuổi vì tội xâm hại tình dục 1 trẻ vị thành niên khác.

Những mảnh giấy ghi lời chia buồn được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Những mảnh giấy ghi lời chia buồn được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Ông Dante Rinaudo - thị trưởng Tonneins - cho biết cha mẹ của Vanesa (người gốc Colombia) muốn chôn cất con gái họ ở TP Grenada, Tây Ban Nha, nơi gia đình đã sống vài năm trước khi chuyển đến Pháp.

Thị trưởng Rinaudo cũng đã phát động một chiến dịch gây quỹ trực tuyến để hỗ trợ gia đình và sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cô bé vào ngày 25-11.

Hoa và đồ chơi được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Hoa và đồ chơi được đặt trước ngôi trường mà bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp và sát hại theo học ở thị trấn Tonneins, Pháp, ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi nước Pháp rúng động với vụ bé gái 12 tuổi tên Lola bị sát hại dã man. Thi thể của cô bé được tìm thấy trong 1 chiếc vali bên ngoài ngôi nhà ở thủ đô Paris.

Nghi phạm chính trong vụ án này là 1 phụ nữ 24 tuổi, đã bị buộc tội giết người, cưỡng hiếp và có hành vi tra tấn.

Vụ sát hại cô bé Lola đã gây nên cuộc tranh luận dữ dội giữa các nhà lập pháp khi theo hồ sơ của nghi phạm, người phụ nữ là người nhập cư bất hợp pháp.

Trong cả hai trường hợp, phe đối lập cực hữu chỉ trích các cơ quan tư pháp và chính trị đã mềm mỏng đối với tội phạm hiếp dâm và không làm đủ để ngăn chặn những cá nhân nguy hiểm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm