Bị cáo xin cho đồng phạm nhiễm HIV hưởng án nhẹ

Ngày 6-8, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM xử sơ thẩm Vũ Văn Đức (57 tuổi, trú quận Gò Vấp), Mai Mạnh Cường (38 tuổi, quận 12, TP.HCM) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để phòng chống dịch COVID-19, mọi người đến tòa đều được yêu cầu đeo khẩu trang.

Hai bị cáo Vũ Văn Đức, Mai Mạnh Cường (áo thẫm) tại tòa - Ảnh H.ANH

Hồ sơ thể hiện sáng 6-2, Đức gặp Cường rồi rủ hùn tiền mua ma túy về sử dụng. Cường góp 200 ngàn đồng, Đức góp thêm 400 ngàn đồng. Họ chở nhau trên xe máy tới đường Bùi Viện (quận 1) mua từ một người chưa rõ lai lịch 20 gói giấy bạc chứa heroin.

Trên đường về địa bàn phường 13, quận Gò Vấp để tìm chỗ sử dụng, cả hai bị tổ tuần tra công an phường dừng xe kiểm tra, qua đó bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo trong thời gian chờ tòa nghị án - Ảnh H.ANH

Đức từng phải đi tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp.

Năm 2003, Cường cũng bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt một năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản. Án tích chưa xóa thì năm 2008, Cường tiếp tục bị phạt chín năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được hơn một năm, do bị căn bệnh AIDS tàn phá cơ thể, Cường nhận quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để ra ngoài xã hội chữa trị thì phạm tội.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Cường lý giải việc muốn dùng ma túy là do cơ thể suy nhược, không chịu nổi nên tìm đến ma túy để quên đi cảm giác đau đớn. Bị cáo mong HĐXX cân nhắc hoàn cảnh bệnh tật để có mức án nhẹ, hòng có cơ hội sống những ngày cuối đời bên gia đình.

Với Vũ Văn Đức, bị cáo nói rất hối hận vì hành vi vi phạm của mình. Đức ít nói về bản thân, chỉ mong đồng phạm Cường được nhận sự khoan hồng.

HĐXX tuyên phạt Đức hai năm ba tháng tù, Cường năm năm tù, tổng hợp hình phạt mà bản án trước chưa chấp hành là hơn 12 năm 10 tháng tù. 

Xét hoàn cảnh, tòa tuyên các bị cáo không phải chịu hình phạt bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm