Xử vụ sòng tài xỉu giữa rừng cao su móc nối với công an

Ngày 6-4, TAND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) mở lại phiên xử vụ Trần Kim Thuận (sinh năm 1974) cùng đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.
Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Văn Khương làm chủ toạ. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong nhiều ngày. 
VKS truy tố ông Thuận, Trần Văn Giàu về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ngoài ra, đồng phạm tổ chức đánh bạc có Hồ Sỹ Lâm, Hoàng Đức Hậu, Phạm Văn Ánh, Võ Văn Dũng, Đào Huy Bảo.
Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc còn có 13 người khác.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, đầu tháng 11-2019, Thuận gặp và bàn bạc với Lâm để mở sòng tài xỉu trên địa bàn xã Tân Hiệp. Khi biết Thuận mở sòng bạc thì Lê Văn Quyền (hiện đang bị truy nã) dẫn thêm Hậu tham gia. Hậu rủ thêm Bảo đi theo vào sòng bạc chạy xe ôm đưa khách ra vào.

Đến ngày 10-11-2019, Lâm dẫn Ánh đến giới thiệu Thuận để cùng làm sòng bạc. Theo đó, Lâm, Thuận thống nhất mỗi đêm lấy 10 triệu thu được từ sòng bạc giao Lâm đi mua chuộc lực lượng công an để được hoạt động mà không bị bắt. Tiền thu được còn lại chia làm 10 phần, Lâm, Thuận mỗi người 3, những người còn lại 1.

HĐXX đang tiến hành thủ tục phiên xử. Ảnh: CTV

CQĐT cho rằng Thuận chính là người đề xuất với Lâm kiếm đường ngoại giao với công an để mở sòng bạc kiếm tiền. Sòng này được mở từ ngày 11 đến 20-11-2019 tại khu vực nghĩa trang (ấp Sóc 5) và ở vườn cao su (ấp Sóc 5 và ấp 10).

Tối 23-11-2019, khoảng 40 người tham gia đặt cược, đến rạng sáng hôm sau  thì bị công an bắt quả tang. Tại chiếu bạc, công an thu được 100 triệu đồng và thu giữ trên người đánh bạc hơn 181 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Thuận không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc.
Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, công an cho rằng Thuận thừa nhận đánh ba ván, hai ván đầu cược 100.000 thua, ván thứ ba cược 200.000 thắng vào đêm sòng bài bị triệt phá. Sau đó, Thuận nghỉ chơi, khi công an đến thì Thuận chạy thoát.
Trong khi ông Thuận khai tối 23-11-2019 có cùng phó công an xã Tân Hiệp đến sòng tài xỉu ấp Sóc 5 thì thấy có một số người đang chơi nhưng Thuận không chơi. Thuận có uống mấy lon bia và ăn hủ tiếu rồi về ngủ. Sau đó, Thuận bị khởi tố về hành vi đánh bạc bắt tạm giam ba tháng rồi bổ sung tội đánh bạc.
Cuối năm 2020, toà đã đưa vụ án ra xét xử, ông Thuận cho rằng khi mới bị bắt giam khai rõ không tham gia đánh bạc. Nhưng sau đó, do điều tra viên yêu cầu nhận tội đánh bạc thì sẽ được cho tại ngoại nên ông mới khai là có tham gia đánh bạc.

Sau đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đáng chú ý, theo toà, cần xác minh, điều tra một cách quyết liệt để xử lý hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc công an theo luật định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm