Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (4-2)

Pháp vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Pháp thắng Croatia 4-2 để lên ngôi vô địch World Cup 2018.

Trận đấu có 5 phút bù giờ

Croatia đang chơi tất tay trong thế không còn gì để mất khiến thủ thành Lloris phải hết sức tập trung bảo vệ khung thành nhà. Pháp chơi phản công cũng rất hay và nguy hiểm nhờ tốc độ của Mbappe.

Pháp đang tiến gần đến ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Ngay sau đó, phút 73, HLV Dalic đưa Kramaric vào thay Rebic.

Phút 71, Pháp đưa Corentin Tolisso vào thay Matuidi.

Vàooooooooooooooo. Phút 69, thủ thành Lloris đã mắc một sai lầm đáng chê trách khi sự chủ quan để mất bóng ngay trong chân của anh khiến Mandzukic chớp thời cơ ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Croatia.

Bàn thắng của Mandzukic.

Vàooooooooooooooo. Phút 65, Mbappe có pha dứt điểm từ xa bóng đi căng khiến Subasic không thể cản phá. 4-1 cho Pháp.

Mbappe ghi bàn đẳng cấp.

Phút 62, Pháp lại có pha tấn công rất hay nhưng Strinic kịp thời phá bóng trước khi Griezmann kịp dứt điểm.

Vàooooooooooooooo. Phút 59, từ pha tấn công của Pháp, tốc độ cực nhanh của Mbappe lại phát huy tác dụng, đường chuyền sau đó của Griezmann tạo điều kiện cho Pogba tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa tung lưới Subasic ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Pháp.

Pha cứa lòng ghi bàn của Pogba.

Phút 55, Nzonzi vào sân thay cho Kante đã bị 1 thẻ vàng trước đó.

Pháp cũng không vừa khi những pha phản công của họ tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, Mbappe bằng tốc độ của mình đã một lần vượt qua hàng thủ Croatia nhưng lại dứt điểm không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Subasic.

Ngay đầu hiệp hai, Croatia đã dồn lên tấn công vào tạo nên một thế trận hết sức hấp dẫn. Khung thành thủ môn Lloris liên tục rơi vào tình trạng báo động bởi những tình huống hãm thành của Croatia. 

Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 2 bắt đầu.

Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Tỉ số sau 45 phút đầu tiên của trận chung kết World Cup 2018 là 2-1 nghiêng về Pháp.

Phút 45+3, Perisic lao vào đón không kịp đường tạt bóng rất nguy hiểm của đồng đội.

Phút 45+1, từ quả đá phạt góc, Vidal bật cao đánh đầu sượt chệch khung thành Pháp.

Hiệp 1 có ba phút cộng thêm.

Phút 44, Croatia liên tiếp có 2,3 pha bóng hãm thành khiến hàng thủ Pháp chống đỡ vất vả.

Phút 41, Lucas nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Croatia.

Phút 40, Rebic dứt điểm trượt trong vòng cấm rất đáng tiếc.

Griezmann nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp.

Vàoooooooooooooooo. Phút 38, trên chấm 11m, Griezmann đã sút bóng vào góc trái nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành Subasic nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp.

Phút 34, từ quả đá phạt góc của Griezmann, Umtiti lao vào đánh đầu hụt khiến bóng chạm tay Perisic. Các cầu thủ Pháp đòi trọng tài thổi phạt đền và trọng tài người Argentina, Nestor Pitana phải nhờ đến công nghệ VAR. Cuối cùng ông chỉ tay vào chấm 11m trong sự thất vọng của cầu thủ Croatia.

Trọng tài xem lại công nghệ VAR.

Vàooooooooooooooo. Phút 29, từ quả đá phạt, Modric treo bóng vào tạo nên một tình huống lộn xộn trước khung thành Pháp, Ivan Perisic nhanh chân tung cú dứt điểm cực căng vào góc lưới khiến pha bay người hết cỡ của Lloris cũng không thể cứu thua. Tỉ số bây giờ là 1-1.

Perisic tung cú sút trái phá san bằng tỉ số 1-1 cho Croatia.

Perisic vui mừng sau bàn thắng.

Phút 27, Kante nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận chung kết World Cup sau khi anh phạm lỗi với Perisic để ngăn cản pha tấn công nhanh của Croatia.

Ngay sau đó, Croatia có liên tiếp hai câu trả lời trong đó có pha đánh đầu vọt xà của Vidal.

Vàoooooooooooooo. Trong lúc Croatia đang chơi rất hay và miệt mài tìm bàn thắng thì họ lại bất ngờ bị thủng lưới trước. Phút 18, từ quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải, Griezmann tạt bóng vào rất khó chịu, Mandzukic trong nỗ lực lùi về phòng ngự bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà. 1-0 cho Pháp.

Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà.

Griezmann vui mừng sau bàn thắng của Pháp.

Những phút đầu trận, Croatia là đội chơi tấn công và có vài pha áp sát khung thành thủ môn Lloris. Việc xua quân dồn ép Pháp ngay từ đầu là một chiến thuật hợp lý của HLV Dalic, bởi nếu càng kéo dài và không tìm được bàn thắng, trong khi nền thể lực đi xuống sẽ khiến Croatia gặp khó.

Đúng 10 giờ, trận chung kết World Cup đã được bắt đầu. Croatia là đội giao bóng trước.

Chiếc cúp vô địch World Cup được đem ra sân.

Cả hai đội đều mặc trang phục truyền thống trong trận chung kết World Cup 2018. Croatia ra sân với trang phục áo trắng đỏ quần trắng tất trắng, Pháp xuất phát với chiếc áo xanh, quần xanh, tất xanh.

Cổ động viên Croatia trên khán đài.

Các cầu thủ Croatia khởi động trên sân Luzhniki.

CĐV Pháp tại quê nhà.

Các cầu thủ Pháp làm nóng với bóng.

Cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận cuối cùng, chung kết World Cup 2018. Phía Croatia, những Strinic, Mandzukic hay Perisic đều kịp bình phục chấn thương để có mặt trong đội hình xuất phát, nhưng nền thể lực cũng như khả năng chịu va chạm của họ đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Đội hình ra sân của hai đội:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và khỏe nhất, Croatia vẫn bị xếp là kèo dưới so với Pháp. Đằng này, thầy trò HLV Dalic bị thiệt hại nhiều mặt trước trận đánh quyết định với Pháp ở chung kết World Cup 2018.

Modric hay Mbappe sẽ nâng cúp vô địch?

Đầu tiên là nguồn thể lực của Croatia đã bị bào mòn đến mức… không còn gì cả. Hành trình vào chung kết World Cup, Croatia phải thi đấu cả ba trận vòng knock-out trong 120 phút trong thế rượt đuổi. Croatia có hai trận thắng trên chấm 11m trước Đan Mạch và chủ nhà Nga trước khi đánh bại Anh trong hiệp phụ để góp mặt ở chung kết.

Chẳng thế mà ngay sau trận bán kết thắng Anh, lực lượng Croatia sức mẻ nghiêm trọng khi Strinic và hai người hùng Mandzukic, Perisic dính chấn thương vì phải cày ải quá sức. Chính HLV Dalic sau trận đấu với Anh đã tiết lộ rất nhiều cầu thủ Croatia không đủ thể lực cũng như sức khỏe ra sân nhưng họ vẫn một mực khẳng định với HLV trưởng là có thể… chạy được.

Hành trình vào chung kết World Cup 2018 của Pháp và Croatia.

Điều đó cho thấy sức mạnh ý chí và tinh thần của Croatia là lớn thế nào. Đó cũng là điểm mạnh và gần như là cơ sở duy nhất để người ta tin vào một chiến thắng cho Croatia. Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì, với ý chí mạnh mẽ, người ta có thể làm nên những điều thần kỳ.

Một cái may khác cho Croatia là nhiều khả năng cả Mandzukic lẫn Perisic đều kịp bình phục chuẩn bị cho trận đánh lớn nhất cuộc đời. Trong khi đó, trường hợp của Strinic thì vẫn phải chờ.

Hành trình vào chung kết của Croatia cho thấy thực lực cũng tinh thần đầy mạnh mẽ của họ. Croatia hạ nhục Argentina để dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Vào vòng knock-out, Croatia thể hiện bản lĩnh vượt khó khi họ xuất sắc ngược dòng đánh bại Đan Mạch, chủ nhà Nga và Anh. Ý chí và cả bản lĩnh của Croatia là điều đáng kinh ngạc và khiến tất cả phải ngã mũ thán phục.

Với tuyển Pháp, thầy trò HLV Didier Deschamps đã cho thấy bản lĩnh và sức mạnh vượt trội của một ứng viên vô địch. Tuyển Pháp cứ băng băng tiến lên phía trước với phong độ không thể cản.

Pháp dẫn đầu bảng đấu bằng sức mạnh và sự già rơ của mình, rồi họ lần lượt hạ Argentina 4-3, Uruguay 2-0 và Bỉ 1-0 chỉ trong 90 phút ở vòng knock-out để đi đến trận cuối cùng. Hành trình đi đến chung kết World Cup của Pháp cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch với những trận thắng không quá vượt trội nhưng cũng không cho đối thủ cơ hội nào, ngoại trừ trận gặp Argentina, có thời điểm Pháp bị dẫn trước 2-1 nhưng đó chính là lúc người Pháp thể hiện bản lĩnh để ghi liền 3 bàn đồng thời kết thúc trận đấu với tỉ số 4-3.

Pháp lợi thế hơn 1 ngày nghỉ so với Croatia cũng là điều đáng phải lưu ý.

Chiếc cúp vàng World Cup 2018 chỉ còn cách Pháp và Croatia đúng 1 trận đấu. Ai sẽ đăng quang sau đêm nay?

Đội hình dự kiến của hai đội:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm