Cục Điều tra đặc biệt sẽ tìm hiểu ông Thaksin đang ở nước nào, sau đó Văn phòng Tổng công tố phối hợp với Bộ Ngoại giao và cảnh sát liên hệ với chính phủ nước đó yêu cầu dẫn độ ông này về Thái Lan. Nếu bị buộc tội, ông Thaksin có thể bị kết án tử hình. Ông Thaksin tuyên bố chính phủ Thái Lan ra lệnh bắt ông chỉ vì động cơ chính trị.
Tổng Giám đốc Cục Điều tra đặc biệt Tharit Pengdit thẩm vấn lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Prompan (phải) ngày 25-5. Ảnh: AP
Cùng ngày, chính phủ đã nhất trí gia hạn lệnh giới nghiêm tại Bangkok và 23 tỉnh thêm bốn ngày nữa (đến hết ngày 28-5). Lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Prompan đã trình diện Cục Điều tra đặc biệt để nghe công bố sẽ bị truy tố về tội khủng bố và trả lời thẩm vấn. Tòa án hình sự đã gia hạn tạm giam thêm bảy ngày nữa đối với năm lãnh đạo phe áo đỏ bị bắt về tội vi phạm sắc lệnh khẩn cấp.
Cựu Thủ tướng Banharn Silpa-archa (đảng Chart Thai Pattana thuộc liên minh cầm quyền) tuyên bố có thể lại xảy ra bạo động vào tháng sau. Lý do: Một số lãnh đạo phe áo đỏ chưa bị bắt sẽ xúi giục biểu tình. Người phát ngôn chính phủ cũng cảnh báo một số phần tử vũ trang đang tổ chức phá hoại ở Bangkok và một số tỉnh lân cận.
THIÊN ÂN (Theo Bangkok Post, The Nation)