Phi hành đoàn đưa nữ bệnh nhân thứ 32 nhiễm COVID-19 ở đâu?

Trước thông tin trên, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cho biết sau khi đưa nữ bệnh nhân 24 tuổi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì toàn bộ máy bay, tổ bay đã được khử trùng rồi quay về nước.

Bệnh nhân thứ 32 được thuê chuyên cơ riêng về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ĐT

Nữ bệnh nhân 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London, Anh. Được biết tối 27-2, bệnh nhân có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London cùng với một nhóm bạn.

Sau khi có dấu hiệu ho, sốt, nữ bệnh nhân này đã thuê máy bay riêng về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8 giờ 15 ngày 9-3. 

Ngành y tế TP.HCM đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 9-3.

Kết quả xét nghiệm tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR lúc 19 giờ 30 ngày 9-3. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị. 

    Đừng bỏ lỡ

    Video đang xem nhiều

    Đọc thêm