Phiên chợ 0 đồng cho người dân khó khăn trong dịp lễ 2-9

(PLO)- Hàng trăm hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM được mua hàng tại phiên chợ đặc biệt với giá 0 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM đã tổ chức chương trình “Người Việt dùng hàng Việt” kết hợp với phiên chợ 0 đồng với chủ đề “Chia sẻ yêu thương” nhằm phục vụ những món hàng thiết yếu cho người dân khó khăn trên địa bàn phường.

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân xếp hàng ngay ngắn để tham gia phiên chợ. Trong phiên chợ, phường tổ chức 10 gian hàng, trong đó có hơn 100 phần quà, mỗi phần quà có trị giá là 350.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì gói, trứng, nước mắm, nước tương, bột nêm, đường, dầu ăn, tương ớt, rau củ quả các loại... được trao tặng cho người dân.

Mỗi người dân được phát số thứ tự để lần lượt đi chợ "0 đồng". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mỗi người dân được phát số thứ tự để lần lượt đi chợ "0 đồng". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngọc Ánh, sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải cho biết hôm nay em thấy rất vui, được các cô chú ở phường quan tâm đến đời sống của SV khó khăn như em.

"Hôm nay, nhận được những phần quà 0 đồng nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính, em cũng đỡ được phần tiền sinh hoạt vào các nhu yếu phẩm. Ngoài ra, những bạn SV có hoàn cảnh khó khăn giống như em cũng được các cô chú ở phường hỗ trợ chăm lo về mặt đời sống như là hỗ trợ tiền nhà trọ, phiên chợ 0 đồng... để tụi em yên tâm học tập" - Ánh cho hay.

Ngọc Ánh (đứng giữa) cùng với nhóm bạn của mình nhận những phần quà 0 đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Ngọc Ánh (đứng giữa) cùng với nhóm bạn của mình nhận những phần quà 0 đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Bùi Thị Mai ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cho biết nay được đi chợ 0 đồng cảm thấy rất vui và nhận được rất nhiều quà.

“Gia đình tôi có tôi và chồng, tôi đi bán vé số cũng không kiếm được nhiều tiền lắm. Nay được các anh chị ở phường hỗ trợ những phần quà tại phiên chợ 0 đồng thì bớt một phần nào gánh nặng. Tại phường này tôi thấy năm nào cũng tổ chức 2-3 phiên chợ như thế để chăm lo cho cuộc sống người dân khó khăn giống như tôi. Tôi thật sự biết ơn!” – bà Mai chia sẻ.

Bà Mai đang lựa chọn những nhu yếu phẩm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Mai đang lựa chọn những nhu yếu phẩm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Hồ Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cho biết nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phường còn phối hợp với siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ tổ chức gian hàng trưng bày bán hàng lưu động.

UBND phường Trung Mỹ Tây kết nối với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các trường học công lập trên địa bàn phường. Ảnh: TRẦN MINH

UBND phường Trung Mỹ Tây kết nối với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các trường học công lập trên địa bàn phường. Ảnh: TRẦN MINH

“Ban chỉ đạo kết nối với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các trường học công lập trên địa bàn phường tổ chức trao tặng 100 phần quà an sinh cho hội viên, đoàn viên, công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 7 khu phố và các đoàn thể Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên” – bà Hiền cho biết.

Phiên chợ 0 đồng được nhiều người dân ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phiên chợ 0 đồng được nhiều người dân ủng hộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân mang về các nhu yếu phẩm mua tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân mang về các nhu yếu phẩm mua tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Đi siêu thị 0 đồng, mang đồ về nhà. Ảnh: TRẦN MINH
Đi siêu thị 0 đồng, mang đồ về nhà. Ảnh: TRẦN MINH
Người dân vui mừng ra về với những phần quà. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân vui mừng ra về với những phần quà. Ảnh: TRẦN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm