Philippines quyết hiện đại hóa hải quân

Báo Inquirer (Philippines) đưa tin ngày 27-7, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo ưu tiên của Tổng thống Benigno Aquino III trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ là bảo đảm hòa bình ở biển Đông.

Nỗ lực để thực hiện ưu tiên này là vận động các bên liên quan đến vấn đề tranh chấp ở biển Đông (kể cả Trung Quốc) nhất trí hoãn các hoạt động gây thêm căng thẳng ở biển Đông, ví dụ như xây căn cứ quân sự; cải tạo hiện trạng, thăm dò dầu khí trong khu vực tranh chấp.

Mục đích nhằm hạn chế căng thẳng trong quá trình các bên đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông. Sáng kiến này đã được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario công bố lần đầu tiên hồi tháng 6.

Trong khi đó, trang tin Rappler (Philippines) ngày 28-7 tường thuật tại cuộc gặp lực lượng hải quân tại thủ đô Manila hôm 24-7, tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội Gregorio Pio Catapang Jr (nhậm chức hôm 18-7) thẳng thắn nhận xét hải quân Philippines hiện nay rất yếu.

Tàu hải vận chiến lược (SSV) Philippines vừa hợp đồng mua từ Indonesia. Ảnh: ANGMALAYA.NET

Ông kể ông đã từng tham gia tập trận trên một tàu chiến cũ đến nỗi cứ mỗi lần tàu bắn thì tàu rung mạnh làm gỉ sắt rơi lả tả xuống giường các thủy thủ.

Ông nhấn mạnh hải quân sẽ quay trở lại thời hoàng kim trong thập niên 1960. Lúc đó, hải quân Philippines là một trong những lực lượng hải quân được trang bị tốt nhất Đông Nam Á vì có các căn cứ Mỹ tại Philippines hỗ trợ.

Sau đó, quân đội Philippines lo tập trung đối phó với phiến quân còn quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ Philippines năm 1992.

Trang tin Rappler ghi nhận gần đây, thái độ hung hăng của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển Đông đã thúc đẩy quân đội Philippines nhanh chóng nâng cấp về quy mô, năng lực và sức sẵn sàng chiến đấu.

Năm năm qua Tổng thống Benigno Aquino III đã duyệt chi 1,9 tỉ USD cho chương trình hiện đại hóa quân đội. Hai lực lượng ưu tiên đầu tư hàng đầu là hải quân và không quân.

Về không quân, trong đơn hàng 21 trực thăng tân trang UH-1 Huey do Mỹ cung cấp, Philippines đã nhận bốn chiếc ngày 26-6 và tháng 9 tới sẽ nhận đủ. Philippines đã ký hợp đồng trị giá 440 triệu USD mua một phi đội máy bay hạng nhẹ FA-50 từ Hàn Quốc. Hai máy bay đầu tiên sẽ được chuyển giao năm 2015.

Về hải quân, hai tàu hộ tống lớp Hamilton BRP Gregorio del Pilar và BRP Ramon Alcaraz Philippines mua lại từ Mỹ đã được triển khai tuần tra ở biển Đông cùng với một số trực thăng mua của Ý. Hải quân sẽ tiếp tục nhận thêm trực thăng từ Ý trong năm 2015.

Giữa tháng 7, Philippines đã ký với Công ty đóng tàu PT PAL (Indonesia) hợp đồng trị giá 93 triệu USD mua hai tàu hải vận chiến lược (SSV) cho hải quân. Chiếc đầu tiên sẽ được giao năm 2016.

Theo Phó Đô đốc Jesus Millan, tàu SSV trang bị sân bay trực thăng, nhà đậu trực thăng, đường băng, chở được một tiểu đoàn và tàu có thể được sử dụng như căn cứ quân sự trên biển.

Philippines cũng đã gọi thầu mua hai tàu hộ tống mới với kinh phí 418 triệu USD nhằm bảo vệ bờ biển và các đảo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đang trang bị hệ thống radar giám sát phòng không ở biển Đông.

ĐĂNG KHOA

Chiều 28-7, Tổng thống Benigno Aquino III đã trình bày thông điệp quốc gia lần thứ năm trước Quốc hội. Nội dung thông điệp chủ yếu tập trung vào các vấn đề đối nội như chiến lược tăng trưởng kinh tế, các biện pháp thích nghi biến đổi khí hậu, nỗ lực chống tham nhũng và cải thiện năng lực cầm quyền. Thông điệp khẳng định Philippines đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội và trong năm năm qua, nhiều trang thiết bị, vũ khí đã được đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm