Philippines ra tuyên bố quan trọng kỷ niệm 6 năm phán quyết Biển Đông

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm sáu năm phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông, tân Ngoại trưởng Philippines – ông Enrique A. Manalo khẳng định "phán quyết là cuối cùng" và nhấn mạnh mong muốn về "một Biển Đông hòa bình".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hiện tại mà chúng ta cần và tương lai mà chúng ta muốn là một Biển Đông hòa bình”. Đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Philippines – ông Enrique A. Manalo ngày 12-7 nhân dịp Manila kỷ niệm sáu năm phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực về Biển Đông, theo website của Bộ Ngoại giao Philippines.

“Hơn cả một dấu mốc lịch sử”, ông Manalo nhấn mạnh 12-7 là ngày khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng “pháp quyền chiếm ưu thế và sự ổn định, hòa bình và tiến bộ chỉ có thể đạt được khi được xây dựng trên cơ sở trật tự pháp lý dựa trên các quy tắc trên các đại dương”.

Tân Ngoại trưởng Philippines – ông Enrique A. Manalo. Ảnh: RAPPLER

Tân Ngoại trưởng Philippines – ông Enrique A. Manalo. Ảnh: RAPPLER

Vị ngoại trưởng khẳng định phán quyết về Biển Đông năm 2016 và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) là “hai mỏ neo” trong chính sách và hành động của Philippines tại Biển Đông.

2022 cũng là năm kỷ niệm 40 năm UNCLOS được thông qua.

“UNCLOS đặt ra khuôn khổ pháp lý, trong đó mọi hoạt động trên đại dương và trên biển phải được thực hiện” – ông Manalo cho biết, nhấn mạnh rằng việc tuân thủ toàn bộ UNCLOS là chìa khóa để đảm bảo hòa bình toàn cầu và khu vực, cũng như sử dụng các đại dương một cách công bằng và bền vững.

Phán quyết, một sự khẳng định đối với các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS, không chỉ thúc đẩy lý trí và sự đúng đắn ở Biển Đông, mà còn là nguồn cảm hứng cho các quốc gia phải đối mặt những hoàn cảnh thách thức tương tự trong việc xem xét vấn đề - thông qua lý trí và sự đúng đắn.

Phán quyết khẳng định rằng yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên trong các vùng biển nằm trong cái gọi là “đường chín đoạn” là không có cơ sở pháp luật và không có hiệu lực pháp lý, theo vị ngoại trưởng.

Phán quyết cũng khẳng định việc cải tạo và xây dựng các đảo nhân tạo trên quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường là vi phạm các công ước quốc tế, cũng như việc khai thác quy mô lớn các loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng đã làm tổn hại hệ sinh thái biển.

Vị ngoại trưởng nhấn mạnh những tuyên bố của phán quyết là thuyết phục, không thể phủ nhận và không thể bác bỏ.

“Phán quyết là cuối cùng” – ông Manalo khẳng định.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối các nỗ lực phá hoại phán quyết, thậm chí xóa phán quyết khỏi luật pháp, lịch sử và ký ức tập thể. Đồng thời, chúng tôi hoan nghênh ngày càng nhiều quốc gia ủng hộ phán quyết” - ông Manalo nói thêm.

“Chúng tôi xin nói lại một lần nữa: hiện tại mà chúng ta cần và tương lai mà chúng ta muốn là một Biển Đông hòa bình. Philippines cam kết thực hiện điều này chừng nào nó còn tồn tại” – ông Manalo kết luận.

Yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, hay còn gọi là “đường lưỡi bò”, đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ vào năm 2016.

Trong tuyên bố, Tòa cho biết "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời Trung Quốc "không có quyền lịch sử" tại Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay luôn phủ nhận và không tuân thủ phán quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm