Philippines thúc Mỹ tuần tra chung ở biển Đông

Đây là lần thứ hai trong hơn ba năm qua Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ-Philippines đã có cuộc gặp tại Washington để thảo luận về thương mại và an ninh, trong đó tập trung vào vấn đề biển Đông.
"Chúng tôi đang đề xuất tuần tra chung trong khu vực" - Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines nói trước báo giới tại Manila. "Có một nhu cầu cần thiết về sự hiện diện hợp tác nhiều hơn nữa ở biển Đông".

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Philippines nhưng từ chối bình luận về yêu cầu tuần tra chung của Philippines.

Philippines thúc Mỹ tuần tra chung ở biển Đông ảnh 1
 Trung Quốc ngang ngược xây đắp đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự trái phép trên biển Đông. Ảnh: CSIS

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Tư lệnh Bill Urban nói rằng Mỹ đã tiến hành "nhiều hoạt động phòng thủ chung" quanh năm cùng các đồng minh của mình, bao gồm các cuộc tập trận, xây dựng năng lực, huấn luyện và chia sẻ tình báo.

"Trong khi chúng tôi không đưa ra bình luận về các cuộc thảo thuận liên quan kế hoạch tuần tra chung, chúng tôi thường xuyên đánh giá các biện pháp để củng cố và tăng cường hợp tác quân sự nhằm phản ứng tốt hơn trước những thách thức an ninh trong khu vực" - ông nói.
Trước đó, hôm 13-1, một phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết Manila đã đề xuất cho Mỹ sử dụng tám căn cứ trên lãnh thổ nước này để triển khai khí tài và quân nhu dựa trên Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) mới giữa hai nước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm