Philippines xác nhận dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 12 tỉnh

(PLO)- Giới chức Philippines xác nhận dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở tỉnh Cebu, nâng tổng số tỉnh phát hiện bệnh này lên 12.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Bộ Nông nghiệp Philippines xác nhận đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở tỉnh Cebu, miền trung nước này. Giới chức Philippines đã triển khai các đội phản ứng để xem xét mức độ lây nhiễm của đợt bùng phát lần này, theo hãng tin Reuters.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lần đầu tiên ở Philippines vào năm 2019. Ảnh: AFP

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lần đầu tiên ở Philippines vào năm 2019. Ảnh: AFP

Cục Công nghiệp Động vật thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết 58 trong số 149 mẫu máu từ thành phố Carcar, tỉnh Cebu đã cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả người chăn nuôi lợn và các bên liên quan báo cáo những trường hợp lợn chết và bị bệnh bất thường cho các cơ quan nông nghiệp/thú y”, văn phòng cục thông báo.

Việc dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở tỉnh Cebu nâng số địa phương phát hiện bệnh này ở Philippines tăng lên 12 tỉnh. Theo các chuyên gia, căn bệnh này không gây hại cho con người nhưng rất dễ lây lan ở lợn.

Dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên được phát hiện ở Philippines vào năm 2019. Loại bệnh này đã khiến Philippines phải tiêu hủy hàng nghìn con lợn và làm giảm đáng kể số lượng lợn của nước này.

Theo Reuters, nguồn cung thịt lợn trong nước giảm đã khiến Philippines tăng cường nhập khẩu thịt. Điều này đẩy giá thịt trong nước tăng vọt, gây thêm áp lực lên lạm phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm