Phim “Bụi đời chợ Lớn” chính thức bị cấm ra rạp

Phía Cục Điện ảnh đã có văn bản gửi chính thức đến nhà sản xuất (hãng phim Chánh Phương, hãng phim Thiên Ngân) về việc bộ phim Bụi đời chợ Lớn đã chính thức bị cấm ra rạp và cấm lưu hành dưới mọi hình thức.
Bộ phim Bụi đời chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn đã lên kế hoạch ra rạp ngày 30/4 vừa qua, phim đã “tung” trailer quảng cáo và dán áp-phích giới thiệu ở nhiều rạp chiếu. Tuy nhiên, phim không nhận được sự đồng ý phát hành từ phía Hội đồng duyệt phim Quốc gia. Theo các thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia, bộ phim Bụi đời chợ Lớn có quá nhiều cảnh bạo lực dã man, đẫm máu. Phim biến chợ Lớn thành một nơi vô chính phủ, đầy rẫy bạo lực, các băng đảng xã hội đen hoành hành, và phim thiếu tính nhân văn cần thiết.

Phim “Bụi đời chợ Lớn” chính thức bị cấm ra rạp ảnh 1

"Bụi đời chợ Lớn" từng lên kế hoạch ra rạp

Theo ý kiến ban đầu từ Hội đồng duyệt phim Quốc gia, bộ phim Bụi đời chợ Lớn muốn ra rạp, phải sửa lại. Hãng phim Chánh Phương đã sửa cả thảy 3 lần. Như tiết lộ từ phía đạo diễn Charlie Nguyễn, “Chúng tôi đã quay thêm một vài cảnh phim với sự tham gia của chính quyền, công an nhằm ngăn chặn những hoạt động ngầm ở chợ Lớn. Chúng tôi cũng đã cắt bớt những phân cảnh bị cho là quá bạo lực, đẫm máu. Chúng tôi sửa phim 3 lần theo yêu cầu của Cục Điện ảnh”.

Tuy nhiên, sáng nay, 7/6, nhà sản xuất đã nhận được văn bản chính thức từ phía Cục Điện ảnh về việc phim Bụi đời chợ Lớn bị cấm ra rạp và cấm lưu hành dưới mọi hình thức.

Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ, “Phía hội đồng duyệt yêu cầu, chúng tôi phải sửa lại toàn bộ câu chuyện phim. Nghĩa là sẽ làm lại từ đầu, sửa kịch bản, sửa mạch chuyện, sửa gần như tổng thể cả bộ phim, điều đó chúng tôi không làm được. Nhà sản xuất đã hết tiền. Có bao nhiêu tiền chúng tôi đã đổ vào công việc sản xuất, không còn tiền để làm lại phim như yêu cầu. Vậy nên, chúng tôi chấp nhận quyết định từ phía Cục Điện ảnh”.

Khi được hỏi, “Liệu lệnh cấm với Bụi đời chợ Lớn có trở thành bài học với các anh trong quá trình sản xuất phim sau này?”, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết “Chúng tôi đang làm một bộ phim hài có tên Tèo em. Phim có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa, Lan Ngọc… Làm phim hài là một giải pháp an toàn. Tôi nghĩ vậy”.

Chia sẻ thêm về thông tin phim Bụi đời chợ Lớn bị cấm, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, thông tin ấy không gây “sốc” với những người thực hiện, bởi tính đến lần sửa thứ 3, phim đã bị cắt quá nhiều.

Phía Cục Điện ảnh sau thời gian cân nhắc và xem xét những bản sửa của Bụi đời chợ Lớn vẫn giữ vững quan điểm về tính bạo lực trong phim, theo đó, một bộ phim “chém giết từ đầu tới cuối” đã vi phạm Luật Điện ảnh của Việt Nam và không thể được cấp phép phát hành. 

Theo Hiền Hương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm