Phim Đừng đốt sơ ý với nhạc sĩ Văn Cao

Trong bộ phim Đừng đốt (dựng từ "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" – đạo diễn Đặng Nhật Minh) có sử dụng 1 phút 30 giây giai điệu tác phẩm Thiên thai của nhạc sĩ (NS) Văn Cao. Và hiện gia đình cố NS đang kiến nghị về việc các nhà làm phim quên nhắc đến tác phẩm của ông.

Đoạn nhạc Thiên thai được sử dụng trong phim Đừng đốt dài khoảng 1,5 phút, trong cảnh mẹ liệt sĩ Thùy tập dưỡng sinh. Trong phim cũng sử dụng một đoạn giai điệu Bài ca hy vọng của NS Văn Ký. Nhưng trên dòng generic của phim lại chỉ có lời cảm ơn NS Văn Ký, mà không nhắc một lời tới NS Văn Cao. Đừng đốt được chính thức khởi chiếu vào đợt phim kỷ niệm các ngày lễ 30/4 - 7/5 và 19/5 (kéo dài từ ngày 28/4 đến 20/5 trên toàn quốc). Ngay sau buổi chiếu ra mắt, gia đình NS Văn Cao đã có ý kiến với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - GĐ Hãng phim Hội Điện ảnh, đơn vị sản xuất phim Đừng đốt về sơ suất trên.

Một cảnh trong phim Đừng đốt
Một cảnh trong phim Đừng đốt

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát giải thích: "Để xảy ra lỗi này là tại đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ban đầu, đạo diễn đã sử dụng nhạc phẩm Thiên thai trong phim. Sau, ông lại bỏ đi. Tới khi sang Thái Lan làm hậu kỳ, ông lại cho vào. Mà lúc đó, mọi việc từ tít phim tới các dòng generic trong phim đã hoàn tất, chỉ còn công đoạn cuối cùng là hòa âm thôi". Bà Hồng Ngát cũng hứa sẽ sửa sai ngay bằng cách đưa tên NS Văn Cao cũng như tác phẩm Thiên thai của ông vào dòng generic của phim, bên cạnh tên nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm Bài ca hy vọng.

Nhưng cho đến hết đợt chiếu phim, tức là hết ngày 20/5, sơ ý về bản quyền với Thiên thai vẫn chưa được sửa. Bà Nghiêm Thúy Băng, quả phụ của NS Văn Cao nói: "Gia đình tôi chỉ muốn bên cạnh tên NS Văn Ký và tác phẩm Bài ca hy vọng có tên của NS Văn Cao và tác phẩm Thiên thai của ông ấy trong phim. Đó là yêu cầu tối thiểu về bản quyền mà các nhà làm phim nên tôn trọng".

Nhà thơ Văn Thao, con trưởng của NS cũng đã gửi thư tới Bộ VH-TT-DL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Điện ảnh và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN, yêu cầu: "1/ Bổ sung tên tác phẩm và tác giả trên phần title của phim Đừng đốt vào bản gốc để lưu và in phát hành bổ sung cho những đợt trình chiếu sau này. Còn những bản phim đã và đang trình chiếu không thể sửa được thì Hãng phim phải có lời cải chính, xin lỗi khán giả trên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình".

Ngay sau đó, Hãng phim Hội Điện ảnh đã có công văn gửi gia đình cố NS. Công văn giải thích: "Do gấp rút thực hiện hậu kỳ bộ phim Đừng đốt về liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại Thái Lan để kịp công chiếu vào dịp 30/4/2009, đoàn làm phim đã không kịp thông báo để Hãng sản xuất xin phép gia đình cố NS Văn Cao được sử dụng giai điệu bài Thiên thai trong cảnh bà mẹ liệt sĩ Thùy tập dưỡng sinh cùng các cụ cao tuổi, cũng như đã không kịp ghi tên NS và tác phẩm trong phần tiêu đề phim. Hãng phim Hội Điện ảnh VN xin thành thực cáo lỗi cùng gia đình cố NS Văn Cao và sẽ khẩn trương khắc phục thiếu sót đó như gia đình yêu cầu".

Nhưng chuyện "thêm một dòng chữ nhỏ” vào phim lại chẳng hề đơn giản. Như bà Hồng Ngát cho biết: "Bây giờ còn phải sửa trên bản negative phim để bổ sung tên NS Văn Cao và tác phẩm Thiên thai trong phần tiêu đề, gửi sang Thái Lan, rồi ở Thái Lan, người ta căn cứ vào đó mới sửa được. Chúng tôi đang triển khai, nhưng nói chung là phải mất nhiều tiền và rất lách cách, nên chưa thể nói trước lúc nào mới sửa xong".

Theo Quỳnh Lam (Phụ nữ TP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm