Phim Sáng đèn có con gái NSƯT Vũ Linh tham gia tung trailer mới, ấn định ngày trở lại

(PLO)- Thông báo rút khỏi đường đua phim tết chỉ sau 2 ngày ra rạp, phim Sáng đèn (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) có sự tham gia của Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh đã tung trailer mới ấn định ngày trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong dịp tết Giáp Thìn 2024, Phim Sáng đèn (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) có sự tham gia của Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh đã rút khỏi đường đua phim tết sau 2 ngày ra rạp và dời lịch chiếu sang tháng 3.

Sau khi ấn định ngày trở lại, mới đây NSX phim đã "trình làng" trailer mới, hé lộ nhiều tình tiết hậu trường về đời sống của gánh hát Viễn Phương.

Ở đó, mỗi thành viên cũng như gánh hát trải qua nhiều câu chuyện, có tiếng cười và cả những nốt trầm buồn…

Trailer mới của Sáng đèn. Nguồn: NSX

Khán giả sẽ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc

Trong trailer mới của Sáng đèn, khán giả có cái nhìn rõ hơn về mỗi nhân vật, đời sống của họ sau màn nhung sân khấu.

Khán giả như được sống lại bầu trời ký ức với hình ảnh chiếc loa cùng giọng rao quen thuộc của ông bầu do NSƯT Hữu Châu thủ vai dành cho "quý bà con cô bác, quý khán giả ân nhân".

Sáng đèn
Sáng đèn xoay quanh câu chuyện của gánh hát Viễn Phương

Hình ảnh đoàn hát ngồi trên những chiếc xe bò kéo chạy trên khắp cánh đồng, những tiết mục đặc sắc của gánh hát Viễn Phương… như một lời mời chào hấp dẫn. Và, để rồi sau đó những câu chuyện hậu trường lần lượt được lật mở.

Ở đó có những thực tế xót xa về chuyện các thành viên trong đoàn hát phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm sống, đào kép chính phải đi đánh vẹc-ni tủ, đi hát đám hiếu, đoàn hát bị nhóm giang hồ đến quậy phá, thậm chí có thành viên phải thốt lên “tôi ghét gánh hát này lắm rồi”…

Những biến cố cũng dồn dập ập đến khiến đoàn đứng trước nguy cơ phải giã đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi niềm đó thì khán giả cũng bật cười với những chi tiết hài hước được cài cắm.

kim-tu-long1.jpg
Dù chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh nhưng NSUT Kim Tử Long tạo nên nhiều tiếng cười

Như màn "thả thính" có một không hai của “ông chủ trại hòm” do NSƯT Kim Tử Long với Lê Phương khi cô ngỡ mình đã trúng quả gặp được "ông bầu". Hay nhân vật của NSND Hồng Vân cũng có màn xuất hiện "hết hồn" với hành động nhất quyết đòi "ngủ cùng" anh kép chính Vũ Lâm (Cao Minh Đạt)...

Hai nhân vật của nghệ sĩ Bạch Long hay Tuấn Dũng dù chỉ xuất hiện trong 1 phân cảnh nhưng cũng có màn đối đáp đủ khiến khán giả bật cười.

Diễn viên lăn xả, chấp nhận ăn tát thật

Theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, với dự án Sáng đèn, anh thấy hữu duyên khi phim quy tụ được dàn diễn viên luôn hết mình với vai diễn.

Không chỉ các diễn viên trẻ, mà những tên tuổi gạo cội như: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm… đều sẵn sàng lăn xả trong phim.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nhớ phân cảnh khi quay dưới nước, ban đầu bản thân khá e ngại khi yêu cầu các diễn viên lớn tuổi thực hiện.

Nhưng nghệ sĩ Chí Tâm là người rất hăng hái, sẵn sàng nhảy xuống nước, bơi ào ào và quay đi quay lại đến sáng mà không một cử chỉ than vãn.

Trước đó, chính nam nghệ sĩ thừa nhận, anh đã phải giấu đi nỗi ám ảnh quay phim dưới nước để hoàn thành vai diễn này.

Sáng đèn
Bạch Công Khanh và Trúc Mây trong phim

Bên cạnh đó, gần như toàn bộ các diễn viên trong Sáng đèn đều hát thật, diễn thật các phân cảnh trong phim.

Vào vai kép chính, Bạch Công Khanh cho biết để có các phân cảnh mượt mà như trên phim các diễn viên phải quay đi quay lại rất nhiều lần.

"Vì đạo diễn rất cầu toàn nên cả phần động tác, ca diễn đều phải đảm bảo liền mạch theo hết trường đoạn. Quay lại bao nhiêu lần chúng tôi phải làm từ đầu đến cuối" – nam diễn viên nói.

Diễn viên Trúc Mây cũng thừa nhận mình áp lực với vai diễn trong Sáng đèn. Nhớ về kỉ niệm khi đóng phim, Trúc Mây nhớ nhất lúc ăn "cú tát 5 lần" từ NSƯT Hữu Châu.

Vì để có cảm xúc và chân thật cô chấp nhận bị tát thật. Nhưng chính cô thừa nhận, cú tát đó không chỉ khiến Kiều Trúc Linh trong phim mà chính cô ngoài đời cũng “tỉnh ngộ” để hóa thân tốt hơn.

Vào vai Thanh Kim Yến, một cô đào “lỡ thời, lỡ thì”, Lê Phương thừa nhận đây là vai diễn khó dù nữ diễn viên cũng có lợi thế về ca hát và đam mê cải lương.

Áp lực lớn nhất với cô là làm thế nào để lột tả đúng cốt cách của những cô đào hát thời xưa, những người có phong thái nhẹ nhàng, uyển chuyển nói năng tròn vành rõ chữ…

Sáng đèn sẽ chính thức trở lại tại các rạp chiếu trên toàn quốc từ ngày 22-3. Phim sẽ có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 20-3 và cả ngày 21-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm