Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải giám sát dự án quốc lộ 1.500 tỉ đồng

(PLO)- Trong buổi giám sát dự án xây dựng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị phối hợp, đưa dự án hoàn thành đồng bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-5, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng các sở ngành đã thực hiện giám sát dự án trọng điểm dự án xây dựng Quốc lộ 50. Đây là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo TP theo sát, đôn đốc, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại công trường, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) cho biết dự án quốc lộ 50 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với 4 gói thầu chính. Các gói thầu còn lại đang được thẩm định, phê duyệt và dự kiến đấu thầu, khởi công trước ngày 15-9. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại công trường, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) cho biết dự án quốc lộ 50 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với 4 gói thầu chính. Các gói thầu còn lại đang được thẩm định, phê duyệt và dự kiến đấu thầu, khởi công trước ngày 15-9. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Lương Minh Phúc cho biết huyện Bình Chánh đã có nhiều nỗ lực trong việc giải phóng mặt bằng, tuy nhiên Ban Giao thông mong muốn huyện sẽ bàn giao 100% mặt bằng vào 30-6 này để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Lương Minh Phúc cho biết huyện Bình Chánh đã có nhiều nỗ lực trong việc giải phóng mặt bằng, tuy nhiên Ban Giao thông mong muốn huyện sẽ bàn giao 100% mặt bằng vào 30-6 này để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông cũng cho biết dự kiến năm 2023 dự án này sẽ giải ngân khoảng 300 tỉ đồng. Hiện Ban Giao thông đang đề xuất bổ sung thêm 200 tỉ đồng. Như vậy, Ban Giao thông sẽ nỗ lực giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 là 500 tỉ đồng cho dự án này. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông cũng cho biết dự kiến năm 2023 dự án này sẽ giải ngân khoảng 300 tỉ đồng. Hiện Ban Giao thông đang đề xuất bổ sung thêm 200 tỉ đồng. Như vậy, Ban Giao thông sẽ nỗ lực giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 là 500 tỉ đồng cho dự án này. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Nguyễn Đăng Phong, đại diện nhà thầu, gói thầu xây lắp 1 và 2 (bìa phải) báo cáo với đoàn giám sát về nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án. Bao gồm các công việc như xử lý đất nền yếu, san lấp, tập trung máy móc nhân sự... Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Nguyễn Đăng Phong, đại diện nhà thầu, gói thầu xây lắp 1 và 2 (bìa phải) báo cáo với đoàn giám sát về nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án. Bao gồm các công việc như xử lý đất nền yếu, san lấp, tập trung máy móc nhân sự... Ảnh: ĐÀO TRANG

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho rằng công tác phối hợp giữa các đơn vị từ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tới triển khai thi công... cần triển khai đồng bộ. Đó cũng là yếu tố quyết định để dự án có hoàn thiện hay không. Ảnh: ĐÀO TRANG

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho rằng công tác phối hợp giữa các đơn vị từ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tới triển khai thi công... cần triển khai đồng bộ. Đó cũng là yếu tố quyết định để dự án có hoàn thiện hay không. Ảnh: ĐÀO TRANG

Khu vực dự án Quốc lộ 50 đang triển khai thi công. Ảnh: ĐÀO TRANG

Khu vực dự án Quốc lộ 50 đang triển khai thi công. Ảnh: ĐÀO TRANG

Dự kiến dự án Quốc lộ 50 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024, tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Long An, Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: ĐÀO TRANG

Dự kiến dự án Quốc lộ 50 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024, tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Long An, Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trước đó, ngày 27-12-2022, dự án mở rộng Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh với điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp tỉnh Long An dài gần 7 km đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án giao thông hết sức quan trọng, nằm trong tổng thể toàn tuyến Quốc lộ 50 đi qua TP.HCM, Long An, Tiền Giang kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trước đó, ngày 27-12-2022, dự án mở rộng Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh với điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp tỉnh Long An dài gần 7 km đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án giao thông hết sức quan trọng, nằm trong tổng thể toàn tuyến Quốc lộ 50 đi qua TP.HCM, Long An, Tiền Giang kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm