Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan tiếp Phó Thủ hiến Bang Tây Úc

(PLO)- Việc Bang Tây Úc thành lập Văn phòng Thương mại và Đầu tư tại TP.HCM là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy việc hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế giữa Việt Nam - Úc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi tiếp xã giao ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến Bang Tây Úc (Úc) nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã bày tỏ sự vui mừng khi đón ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến Bang Tây Úc (Úc).

Ông Hoan cho biết, vừa qua TP.HCM đã phối hợp với Đại sứ Úc tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm ngoại giao giữa Việt Nam - Úc. Trong khuôn khổ kỷ niệm, hai địa phương đã có nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tiếp xã giao ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến Bang Tây Úc (Úc). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tiếp xã giao ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến Bang Tây Úc (Úc). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP thông tin thêm, hiện Úc có 800 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư 900 triệu USD, đứng thứ 19/117 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thời gian tới, Bang Tây Úc sẽ mở Văn phòng Thương mại và Đầu tư tại TP, đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

“Như vậy, cả bốn bang của Úc đã có Văn phòng Thương mại và Đầu tư tại TP.HCM. Tôi cho rằng việc này là nhu cầu cần thiết để các nhà đầu tư Úc có thể tìm hiểu về TP”- ông Hoan khẳng định.

Ông Hoan nhìn nhận, TP.HCM là trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước, đồng thời là đầu mối giao thương với các địa phương trong khu vực. Tuy nhiên TP đang trong quá trình đô thị hóa và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải, vì vậy rất cần sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài.

Đáp lời, ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến Bang Tây Úc nhận định quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương đã thể hiện qua Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký hồi tháng 9-2022.

Ông Roger Cook Mla cho biết, TP.HCM là một điểm đến ấn tượng với du khách Úc, cộng đồng người Việt Nam cũng đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của Bang Tây Úc.

Về thương mại, Việt Nam là đối tác lớn thứ 13 của Bang Tây Úc trong các lĩnh vực như quặng sắt, lúa mì, lúa mạch,... Trong bối cảnh đó, việc Bang Tây Úc thành lập Văn phòng Thương mại và Đầu tư tại TP.HCM là dấu mốc quan trọng.

“Việc này sẽ tăng cường kết nối giữa Bang Tây Úc với các tỉnh thành của Việt Nam và nằm trong chiến lược kết nối lại kinh tế đã bị ngắt quảng do COVID-19. Chúng tôi sẽ tận dụng văn phòng này để tăng cường kết nối các lĩnh vực thương mại đầu tư, sáng tạo, du lịch, văn hóa,... giữa hai địa phương”- ông Roger Cook Mla nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm