Quần bó và giày cao gót
Thống kê cho thấy, hiện ở Anh - nơi những chiếc quần bò bó sát vẫn đang là mốt thời thượng - có khoảng 10-15% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị lạc nội mạc tử cung, trong khi đó ở Ấn Độ, nơi phụ nữ có thói quen mặc những chiếc váy lụa rộng thùng thình thì con số này lại rất thấp.

Đi giày cao gót thường xuyên trong một thời gian dài cũng tăng nguy cơ khó thụ thai
Nguyên nhân là do khi mặc và cởi quần bó sẽ hình thành một sự sai biệt về áp lực, khiến tế bào nội mạc tử cung rời khỏi tử cung và di chuyển đến buồng trứng, dẫn đến căn bệnh được coi là nguyên nhân gây vô sinh này. Bên cạnh đó, việc đi giày cao gót thường xuyên trong một thời gian dài cũng khiến tử cung nghiêng về phía trước, tăng nguy cơ khó thụ thai.
Ăn kiêng giảm béo
Có được thân hình thon gọn là điều bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn, song ăn kiêng một cách hà khắc trong độ tuổi sinh đẻ lại chính là nguyên nhân quan trọng gây nên chứng vô sinh.

Chế độ ăn kiêng hà khắc khiến phụ nữ khó có thai hơn
Theo phân tích của các chuyên gia, cách thức ăn kiêng không khoa học dễ dẫn đến rối loạn chức năng hấp thu thực phẩm của thùy dưới não, khiến các hormone sinh dục như luteinizing, estrogen và progesterone... giảm thiểu, từ đó kinh nguyệt bị rối loạn kéo theo quy trình rụng trứng rối loạn, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến chứng bế kinh do ăn uống. Đây chính là nguyên nhân làm cho việc thụ thai trở nên rất khó khăn.
Thói quen sống không lành mạnh
Để chứng tỏ mình “sành điệu”, nhiều cô gái trẻ hiện đại thường chọn cách vui chơi thâu đêm ở sàn nhảy, quán bar...
Trong khi đó, việc uống rượu, hút thuốc đã được chứng minh không chỉ là “kẻ địch” của phụ nữ mang thai, mà còn là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Khói thuốc sẽ phá vỡ chức năng bình thường của buồng trứng, làm rối loạn kinh nguyệt, làm mất kinh sớm hơn và khó thụ thai; còn việc uống rượu nhiều sẽ làm hại chức năng của hệ thống sinh sản, làm rối loạn nội tiết, ngăn cản sự phát triển và trưởng thành của trứng.
Mặt khác, ngay bản thân việc “ngủ ngày, cày đêm” cũng đã có thể làm cho nội tiết rối loạn, làm cho việc thụ thai khó khăn hơn.
Theo Gia Vinh (ANTĐ/Sohu)