Phú Quốc cưỡng chế các công trình chiếm đất bãi bồi ven biển

(PLO)- Thời gian tới, Phú Quốc sẽ cưỡng chế khu 79 căn biệt thự và những công trình xây dựng trái phép tại xã Gành Dầu, An Thới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, lãnh đạo Phòng TN&MT TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các bungalow xây dựng trái phép của ông Nguyễn Long Vĩ ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức đoàn cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại xã Hàm Ninh. Ảnh: TUẤN THY

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức đoàn cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại xã Hàm Ninh. Ảnh: TUẤN THY

Trước đó, đầu tháng 10-2022, qua kiểm tra, UBND xã Hàm Ninh phát hiện ông Vĩ có hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển, thuộc nhóm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn, với tổng diện tích hơn 1.200m2.

Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, ông Vĩ đã xây dựng công trình kẻ đá, san lấp mặt bằng với diện tích hơn 523m2. Cạnh đó, xây dựng cầu dẫn, sàn gỗ với diện tích gần 269m2 và bảy bungalow với diện tích khoảng 420m2.

Theo cơ quan chức năng TP Phú Quốc, ông Vĩ đã tự ý sử dụng thửa đất diện tích hơn 1.200m2 mà không được cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cho phép.

Từ thực tế đó, chính quyền TP Phú Quốc đã ban hành Quyết định buộc ông Vĩ thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, ông Vĩ cố tình không thực hiện nên cơ quan chức năng TP Phú Quốc đã ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, một công trình vi phạm khác đã được người vi phạm là ông Phạm Trung Hiền tự nguyện tháo dỡ. Theo hồ sơ, UBND xã Hàm Ninh kiểm tra, phát hiện ông Hiền có hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển, thuộc nhóm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý.

Trên phần đất lấn chiếm, ông Hiền đã xây dựng kè đá, đổ đất nâng cao mặt bằng trên diện tích hơn 5.100m2. Hồi tháng 5-2022, tại thời điểm kiểm tra, ông Hiền không cung cấp được các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất.

Sau đó, chính quyền TP Phú Quốc đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, qua kiểm tra cho thấy ông Hiền chỉ thực hiện khắc phục hậu quả khoảng 2.000m2 trong tổng số hơn 5.100m2 đất đã lấn chiếm.

Lãnh đạo phòng TN&MT TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang): “Thời gian tới, TP sẽ tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, trong đó có khu 79 căn biệt thự và những công trình xây dựng trái phép tại xã Gành Dầu, An Thới...”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm