Phục hồi xương háng cho cụ ông 108 tuổi

Theo bệnh án, bệnh nhân C. bị vấp ngã, gãy xương vùng khớp háng. Các bác sĩ mổ nắn xương gãy và kẹp nẹp lại cho bệnh nhân. Chỉ sau ba ngày phẫu thuật, ông cụ đã ngồi dậy được, ăn uống bình thường và có thể đọc sách báo. Theo các bác sĩ, với người trẻ thì một tháng xương sẽ lành lại, còn với ông cụ thì thời gian lành vết gãy phải trên ba tháng. Các bác sĩ khuyến cáo những người lớn tuổi khi đi đứng cần có gậy hoặc có người nâng đỡ.

Người nhà bệnh nhân cho biết ông cụ làm nghề sửa xe, không uống rượu, không hút thuốc. Hằng ngày ông đều tập thể dục và đi xe đạp. Với tuổi này nhưng ông đọc báo mà không cần đeo kính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm