Pochettino tiết lộ chính sách đặc biệt của Messi, Neymar, Mbappe ở PSG

HLV người Argentina Mauricio Pochettino thừa nhận rằng Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar được đối xử khác biệt hơn so với những đồng đội khác tại PSG.

HLV trưởng 49 tuổi của đội chủ sân Parc Des Princes thú nhận rằng ông ít có khả năng thay thế bộ ba siêu sao trên vì họ có thể “định đoạt cục diện trận đấu bất cứ lúc nào”, ngay cả khi họ có phong độ không cao.

PSG may mắn sở hữu hàng công đáng sợ nhất châu Âu và cả thế giới, với việc Messi đến Paris dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona vào mùa hè qua. Tại PSG, Messi hội ngộ cùng bạn thân Neymar và tài năng trẻ đang lên Mbappe.

PSG sở hữu hàng công siêu khủng với Neymar, Mbappe và Messi (từ trái sang phải). ẢNH: PA

Gã khổng lồ của Ligue 1 là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này, nhờ vào sức mạnh khủng khiếp của bộ ba Messi – Mbappe – Neymar. HLV Pochettino vẫn đang tìm kiếm một sơ đồ tốt nhất để tận dụng tối đa sức mạnh của Messi, Neymar và Mbappe.

Chiến lược gia người Argentina đã giải thích lí do vì sao ông không thể loại bỏ bộ ba này khi họ còn chơi trên sân. Đáng chú ý, Pochettino từng ít nhất 1 lần thay Messi ra nghỉ trước khi trận đấu kết thúc khiến siêu sao 34 tuổi đồng hương người Argentina phật lòng.

Bàn về cây đinh ba” của PSG, Pochettino chia sẻ trên L’Equipe (Pháp): “Họ là những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tại sao phải đưa họ ra khỏi sân. Ngay cả khi họ chơi không như kỳ vọng, với tài năng của mình, họ có thể định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào.

Đó là lí do vì sao PSG nỗ lực cung cấp tài chính ký hợp đồng với họ. Bạn không thể đánh giá những cầu thủ này giống với các cầu thủ khác, bởi vì họ khác nhau”.

Pochettino tiết lộ Messi, Neymar và Mbappe nhận được chính sách đặc biệt từ PSG. ẢNH: GETTY

Mbappe, 22 tuổi đã chơi rất hay ở mùa này cho PSG với 7 bàn thắng cùng 16 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân ở mọi đấu trường. Neymar phải ngồi ngoài một thời gian ở PSG do vấn đề thể lực. Tiền đạo người Brazil đã ghi 3 bàn và có 3 đường kiến tạo ở Ligue 1 mùa này.

Trong khi đó, Messi cũng vật lộn với chấn thương bao gồm vết bầm tím trên chân và chấn thương đầu gối. Mặc dù vậy, Messi đã ghi 3 bàn ở Champions League và vừa có bàn đầu tiên cho PSG tại Ligue 1 trong trận thắng Nantes 3-1 vào rạng sáng nay (21-11).

Pochettino sẽ trông chờ vào bộ ba này để giúp mình cùng PSG đăng quang Champions League. Pochettino thừa nhận rằng ông được kỳ vọng dẫn dắt PSG đến chiến thắng hơn là tìm cách “xây dựng dự án” tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Maricio Pochettino nói thêm: “Khi PSG tìm đến bạn, đó là để bạn giúp CLB thích nghi với cấu trúc hiện có, với những cầu thủ được tuyển dụng và để đạt được những gì CLB mong muốn. PSG muốn gì? PSG muốn giành chiến thắng.

PSG muốn vô địch Champions League, đăng quang Ligue 1, cúp quốc gia Pháp, thắng tất cả các trận đấu. Chúng tôi không đến PSG để xây dựng một dự án. Họ cũng sẽ không hỏi chúng tôi cần gì để phát triển ý tưởng của mình hoặc những gì chúng tôi thích”.

Messi ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1. ẢNH: GETTY

Hiện PSG đang đứng đầu Ligue 1 với 37 điểm sau 14 vòng đấu, hơn đội đứng thứ hai Rennes đến 12 điểm. Tại Champions League, PSG bất bại tại bảng A sau 4 lượt trận với 8 điểm nhưng vẫn xếp sau Manchester City với khoảng cách 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm