Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai quyết định thu hồi hơn 16.000 m2 đất rừng lấn chiếm

(PLO)- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã có quyết định thu hồi hơn 16.000 m2 đối với cựu Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, buộc tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định thi hành bản án, buộc ông Nguyễn Đức - cựu Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Ban QLRPH Bắc Biển Hồ) giao trả hơn 16.000 m2 đất rừng lấn chiếm theo yêu cầu của Ban QLRPH Bắc Biển Hồ.

Cụ thể, buộc gia đình ông Nguyễn Đức phải tháo dỡ toàn bộ tài sản là nhà cửa, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 97, tờ bản đồ số 4 để giao trả lại diện tích 16.726 m2 đất cho Ban QLRPH Bắc Biển Hồ quản lý, sử dụng.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo quyết định này.

Gia Lai quyết định thu hồi hơn 16.000 m2 đất rừng lấn chiếm
UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận trái pháp luật cho ông Nguyễn Đức diện tích đất hơn 16.000 m2. Ảnh: LK

Người được thi hành án là Ban QLRPH Bắc Biển Hồ (địa chỉ thôn 3, xã Diên Phú, TP Pleiku). Quyết định này căn cứ vào Bản án 42/2022/HSST của TAND tỉnh Gia Lai tháng 5-2022 và Bản án 430/2022/HSPT của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vào tháng 9-2022.

Theo bản án phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức, tuyên án tám năm tù về tội tham ô tài sản (trước đó, năm 2019, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án bảy năm tù đối với ông về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ).

Đồng thời, tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 753848 do UBND TP Pleiku ký ngày 12-6-2016 cấp cho ông Nguyễn Đức và buộc trả lại diện tích đất đã cấp hơn 16.000 m2 cho Ban QLRPH Bắc Biển Hồ quản lý.

dat-rung-ba-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho-2-7844-9992.jpg
Ông Tưởng Tín, cựu Trưởng Ban QLRPH Bắc Biển Hồ không chịu trả lại diện tích đất hơn 10.000 m2 cho Ban này. Vị trí đất ông Tín đang sở hữu tiếp giáp với Ban.

Như PLO phản ánh, trong phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, đại biểu Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, chất vấn và đề nghị Sở TN&MT tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của Công an tỉnh Gia Lai về việc thực hiện thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm sử dụng trái phép hơn 47.000 m2 thuộc lâm phần Ban QLRPH Bắc Biển Hồ bị lấn chiếm.

Từ năm 2018, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị về vấn đề này.

Theo Kết luận 06/2017 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Ban QLRPH Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000 m2, trong đó có hơn 56.000 m2 đã được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Trong đó, có hai người là cựu Trưởng Ban của Ban này gồm: ông Tưởng Tín, đang quản lý hơn 10.000 m2 và ông Nguyễn Đức là hơn 16.000 m2.

Năm 2019, 12 bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử với các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và tội tham ô tài sản. Trong số này có hai bị cáo là cựu Trưởng Ban.

Cụ thể, ông Tưởng Tín bị kết án 12 tháng tù giam; phúc thẩm án treo. Ông Nguyễn Đức bị kết án bảy năm tù; đến năm 2022, ông Đức bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt tám năm tù về tội tham ô tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm