Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức (BQL) cho biết, hiện nay chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đối với khu vực đã được thu hồi mặt bằng, phục vụ thi công.
Các hạng mục bao gồm: Cống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hào kỹ thuật... Đồng thời, chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thi công cuốn chiếu để đảm bảo đi lại cho người dân.
Theo BQL, hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Thị Định còn 25 trường hợp và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, 40 trường hợp bổ sung đang chờ phê duyệt phương án bồi thường. Các trường hợp không đồng ý chính sách bồi thường nằm rải rác trên tuyến nên ảnh hưởng đến quá trình thi công hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và triển khai các công việc tiếp theo.
Mặc khác, hiện nay hệ thống trụ điện trung thế, hạ thế nổi, trung thế ngầm, cáp viễn thông ngầm vẫn còn trên tuyến nên không thể thi công hệ thống cống thoát nước và mặt đường.
Các hạng mục hạ tầng này theo quy định Luật Đường bộ năm 2024 do đơn vị quản lý tự tổ chức di dời bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đơn vị quản lý chưa phối hợp thực hiện gây ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.
Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Ghi nhận của PLO, hiện trên đường Nguyễn Thị Định hàng loạt căn nhà của các hộ dân đã lùi sâu vào bên trong để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Trên công trường, các đơn vị đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực tích cực thi công dự án.
Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận trên công trường thi công dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định:
Trước đó ngày 26-4, UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).
Đường Nguyễn Thị Định sẽ được mở rộng lên 30 m, với 6 làn xe và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 253,91 tỉ đồng, chi phí GPMB hơn 1.781 tỉ đồng.