Quá chán nản Chelsea, 'ngựa chứng' Lukaku muốn về lại Inter Milan

(PLO)-  Theo các nguồn tin, tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea hiện không cảm thấy thoải mái ở CLB và đang muốn tìm mọi cách trở lại Inter Milan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Transfermarkt thống kê The Blues đã phá kỷ lục chuyển nhượng của họ vào mùa hè năm ngoái để ký hợp đồng với cầu thủ 28 tuổi với giá khoảng 120 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ đã phụ lại sự kỳ vọng ở Stamford Bridge khi chỉ ghi được 12 bàn sau 37 trận trên mọi đấu trường.

Sau hai mùa giải bùng nổ tại Inter Milan, trong đó Lulaku đã giúp dẫn dắt đội bóng này đến Scudetto đầu tiên của họ kể từ năm 2010 thì Chelsea đã quyết định phá két để đưa Lukaku trở lại phía Tây London, sau khi bán anh cho Everton vào năm 2015.

Tuy nhiên, Lukaku đã xuất hiện nhiều hơn trên báo với những scandal hơn là sân cỏ, kể từ khi trở lại. Cuộc phỏng vấn của anh với Sky Italia vào tháng 12, trong đó Lukaku không ngần ngại nói rằng mình nhớ sân San Siro. Tin tức này đã gửi một làn sóng phẫn nộ cực kì chấn động đến Stamford Bridge và tiền đạo này mới chỉ xuất phát 40% số trận tại Premier League mùa này cho The Blues.

Lukaku cảm thấy không hạnh phúc khi trở lại The Blues. Ảnh: CGI.

Lukaku cảm thấy không hạnh phúc khi trở lại The Blues. Ảnh: CGI.

Lukaku có một sự khởi đầu ngọt ngào cho Chelsea nhưng càng ngày, anh càng có dấu hiệu sa sút và lạc lõng trong lối chơi chung của toàn đội. Bàn thắng đến ít đi, còn những va chạm với HLV nhiều hơn, đến nỗi "ngựa chứng" Lukaku có lần phải lên tiếng xin lỗi HLV Tuchel.

Theo Gazzeto dello Sport tiết lộ, Lukaku có thể quan tâm đến việc trở lại Serie A dù không dễ dàng gì. Nerazzurri đơn giản là không đủ khả năng mua lại anh ấy, bởi Chelsea sẽ chỉ xem xét bán Lukaku nếu họ thu lại tất cả khoản phí ban đầu họ trả cho tiền đạo người Bỉ.

HLV Thomas Tuchel vẫn quyết tâm đưa ngôi sao của mình ra sân thi đấu theo khả năng mà HLV người Đức biết rằng Lukaku có thể làm, nhưng không thường xuyên. Lukaku hiện thấy mình là một cầu thủ thấp kém so với Kai Havertz trong đội hình xuất phát của Chelsea. Anh đang đã trải qua một mùa giải khốn khổ khi vắng mặt trong trận bán kết FA Cup của đội bóng với Crystal Palace, cũng như thất bại ở tứ kết Champions League trước Real Madrid.

HLV Tuchel luôn bênh vực học trò nhưng tiền đạo người Bỉ vẫn muốn tái hồi Inter Milan. Ảnh: CGI.

HLV Tuchel luôn bênh vực học trò nhưng tiền đạo người Bỉ vẫn muốn tái hồi Inter Milan. Ảnh: CGI.

Chia sẻ với Sky Sports, chiến lược gia Tuchel cho biết về những mong muốn của khán giả khi nói về việc loại bỏ cầu thủ người Bỉ khỏi đội, trong lúc ông hết lòng bênh vực học trò: "Lukaku là niềm tự hào đối với tôi và điều này cũng nên là niềm tự hào đối với mọi người cũng như bản thân anh ấy. Tôi mong mọi người bình tĩnh”.

Nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm: "Chúng tôi cảm thấy mọi thứ rất bình thường, nhưng mọi người lại suy diễn nó theo một chiều hướng khác. Tôi không muốn Chelsea gặp tình trạng xáo trộn. Bạn không bao giờ từ bỏ các cầu thủ của bạn.

Nhưng bạn cũng không bao giờ nên nhượng bộ. Cá nhân tôi nghĩ Romelu Lukaku là một cầu thủ dũng cảm, khi dám đương đầu với những làn sóng dư luận rất mạnh. Chúng tôi sẽ không từ bỏ anh ta bằng mọi giá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm