Thầy Park mòn mỏi tìm người ghi bàn

(PLO)- HLV Park Hang-seo chỉ còn một trận đá tập cuối cùng tiếp U-20 Hàn Quốc là sẽ vào cuộc bảo vệ hcv SEA Games nhưng ông vẫn còn loay hoay tìm tòi chân ghi bàn cho đội tuyển U-23 Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (22-4), thầy trò ông Park sẽ chơi trận giao hữu lượt về gặp lại đội bóng đàn em U-20 Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy (On Sports New trực tiếp 19 giờ). Đây là dịp cuối cùng để thầy Park chọn ra những gương mặt hay nhất, sau lần thử nghiệm hai đội hình trong trận lượt đi hòa 1-1 với chính đối thủ này.

Chắc chắn ba tuyển thủ quốc gia tăng cường gồm đội trưởng Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ xuất trận, giúp ông Park điều chỉnh những vị trí còn lại. Rất dễ thấy ông Park an tâm nhiều hơn ở hàng thủ khi triệu tập ba cầu thủ trên 23 tuổi đều chơi trên hàng tấn công, nơi mà các chân sút sau nhiều trận và giải đấu thường rất khiêm tốn bàn thắng.

90 phút lượt đi, đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) chỉ có sáu lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương, hầu hết đều không trúng đích, trừ một lần Văn Tới sút thắng quả phạt đền. Vì thế, ông Park rất đau đầu về hiệu suất của các tiền đạo, đặc biệt trong bối cảnh đá SEA Games 31 với tư thế đương kim vô địch và lợi thế chủ nhà.

Ông Park ở cuộc trò chuyện công khai trước khi bóng lăn đã không ngần ngại nói rõ tiền vệ Hoàng Đức có thể đá tiền đạo. Đây là một suy nghĩ rất mới của thầy Park, vì cầu thủ này luôn đá giữa sân ở Viettel và đội tuyển quốc gia, vả lại tuyến trên còn có Tiến Linh. Có lẽ ông muốn gây bất ngờ cho các đối thủ và tận dụng hết khả năng của Hoàng Đức cho vị trí mới. Nhưng điều này cũng nói thay cho việc đội tuyển U-23 VN quá khan hiếm chân sút giỏi, dù ông Park vẫn tin tưởng Hồ Thanh Minh hay Lê Xuân Tú biết cách tỏa sáng.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau hai trận đá tập với U-20 Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: HẢI THỊNH

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau hai trận đá tập với U-20
Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: HẢI THỊNH

Một nỗi lo khác của HLV Park Hang-seo là năng lực chống bóng bổng của hàng phòng ngự còn hạn chế, bất chấp việc ông luôn bênh vực học trò không yếu. Bàn thua U-20 Hàn Quốc là minh chứng rõ nét cho sự lúng túng của các hậu vệ khi phân chia người cản phá và bọc lót cho nhau, ở tình huống 10 áo đỏ trong vòng 16m50 vẫn bị bốn cầu thủ khách phối hợp ăn bàn sau vài nhịp.

Rất may cho chủ sân Hàng Đẫy ở cuộc tái đấu có sự trở lại của cặp trung vệ cao to Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh sau khi hồi phục chấn thương. Đây là hai át chủ bài của thầy Park ở hàng thủ, cùng thủ môn Văn Toản đáng tin cậy hơn các đồng nghiệp trong cầu môn.

Đang có 32 cầu thủ trong tay chuẩn bị cho SEA Games 31, chắc chắn HLV Park Hang-seo đã hình thành 11 cái tên đá chính và vấn đề còn lại của ông là chọn lựa những phương án 2,3 để giữ sức tốt hơn cho đến trận cuối cùng.•

U-20 Hàn Quốc nỗ lực ghi nhiều

bàn thắng hơn

HLV Kim Eun Jung của đội U-20 Hàn Quốc am tường về việc đàn anh Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh hơn trận lượt đi nên có vẻ thận trọng: “U-23 VN sẽ chơi với nhiều cầu thủ chất lượng hơn và tôi hy vọng đây là một trận đấu hấp dẫn. Ở trận lượt đi, hai đội có hòa nhau 1-1 cho nên màn tái đấu này sẽ càng thú vị hơn. Chúng tôi cố gắng thể hiện mình nhiều hơn và rất nỗ lực có thêm nhiều bàn thắng”.

Ông Park cũng nghĩ cuộc tái ngộ của hai đội sẽ đẹp và ông rút ra nhiều bài học cho các học trò ở SEA Games sắp tới: “U-23 VN có hai sự lựa chọn về chiến thuật và mọi đối sách đều là tìm cách đối phó với cách chơi của đối phương. Tôi có nhiều sự lựa chọn và cần thời gian để cầu thủ phối hợp tốt nhất trong đội hình”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm