Câu chuyện thể thao

Chuyện thầy “Tô” và thầy Park

(PLO)-  Những năm 2000, khi HLV Calisto làm ở Việt Nam (VN), ông hay phê phán các CLB sợ đá Champions League vì như thế đội tuyển quốc gia sẽ không được lợi, ngược lại rất yếu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho đến nay, khi thầy Park dẫn dắt đội tuyển VN, ông cũng có suy nghĩ như thế. Tức ông chẳng được lợi từ các CLB VN vì hầu hết đều rất sợ dự Champions League do biết thân biết phận và sợ thua thảm, sợ mất sức, sợ chấn thương… rồi vào V-League đá không tốt.

Hy vọng thầy Park sẽ thay đổi về cách nhìn khi các CLB VN thay đổi quan niệm ở sân chơi châu Á. Ảnh: VFF

Hy vọng thầy Park sẽ thay đổi về cách nhìn khi các CLB VN thay đổi quan niệm ở sân chơi châu Á. Ảnh: VFF

Hồi còn gắn bó với bóng đá VN, HLV Calisto từng phê phán cách thua của SHB Đà Nẵng trước Gamba Osaka 0-15 ở đấu trường Champions League. Vị HLV người Bồ Đào Nha nói rằng đó là điều sỉ nhục cho bóng đá VN. Thời điểm những năm 2000, không chỉ SHB Đà Nẵng thua thảm ở sân chơi châu Á mà ngay cả CLB Nam Định đá Champions League với CLB của Thái Lan còn thua đến 0-9...

Đến nay tức 22 năm sau, về mặt bản chất quan điểm đá giải châu Á của các CLB VN vẫn chưa có thay đổi nhiều. Năm ngoái, Viettel đại diện VN tham dự Champions League đá tập trung tại Thái Lan có ba đại diện Đông Nam Á là Pathum Utd (Thái Lan), Kaya Iloilo (Philippines) và Viettel nhưng đại diện VN cũng bị loại ngay sau vòng bảng.

Mùa này, HA Gia Lai dù thua trận đầu tiên tại vòng bảng AFC Champions League trước đại diện của Nhật Bản nhưng quan điểm đá giải châu Á của đại diện VN đã khác.

Biết là HA Gia Lai rất non và yếu so với các đối thủ cùng bảng nhưng cách chơi của họ cho thấy thầy trò HLV Kiatisak thực sự muốn ra biển lớn.

Tinh thần thi đấu của HA Gia Lai qua trận đầu thua Yokohama Marinos 1-2 không làm khán giả buồn mà ngược lại còn thích thú, chấp nhận cái thua về chuyên môn chứ không thua trong tư tưởng, không thua trong tinh thần. Họ không đá qua loa như nhiều đội trước đây.

Hy vọng suy nghĩ và hành động của HLV Kiatisak qua đội HA Gia Lai tại đấu trường AFC Champions League này sẽ thay đổi cách nhìn của nhiều CLB ở VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm