HA Gia Lai học một sàng khôn ở AFC Champions League

(PLO)- Thầy trò HLV Kiatisak có cuộc đụng độ với đối thủ lớn Yokohama Marinos (Nhật Bản) trên sân Thống Nhất chiều 16-4 (lúc 18 giờ) trong trận khai mạc AFC Champions League bảng H.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức giải không còn vé bán ở khán đài A có mái che, trong khi dân phe vé nườm nượp trước cổng sân Thống Nhất cầm hàng xấp vé muốn loại nào cũng có. Mệnh giá thấp nhất 50.000 đồng thì họ chào bán 100.000 đồng, còn loại cao nhất 200.000 đồng có giá chợ đen 500.000 đồng.

HLV Kiatisak cùng toàn đội HA Gia Lai đón tết Thái với nghi thức cầu may năm mới ngay tại buổi tập chuẩn bị cho AFC Champions League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Kiatisak cùng toàn đội HA Gia Lai đón tết Thái với nghi thức cầu may năm mới ngay tại buổi tập chuẩn bị cho AFC Champions League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cơn sốt vé AFC Champions League khi có đội HA Gia Lai thi đấu khiến ông thầy trẻ Kiatisak xúc động. Zico Thái tâm sự mình rất vui khi tái ngộ sân chơi lớn này và hứa hẹn sẽ cho các học trò chơi hết sức mình để đáp lại tình cảm của khán giả mấy ngày qua xếp hàng mua vé nhưng không phải ai cũng gặp may mắn.

Ngót nghét 17 năm, khi tiền đạo Kiatisak khoác áo đội bóng phố núi đá giải AFC Champions League thì lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… chưa tròn 10 tuổi. Lần tái ngộ này, dưới vai trò cầm quân, Zico Thái không giấu hết niềm tự hào khi góp mặt ở đấu trường lớn để giúp các cầu thủ học hỏi đồng nghiệp lớn.

Đội bóng của bầu Đức chưa từng đi qua vòng bảng sau hai lần tham gia sân chơi châu Á nên dễ hiểu HLV Kiatisak tự biết cách khiêm tốn khi bày tỏ: “Chúng tôi ra sân với tư cách chủ nhà sẽ quyết tâm chơi bóng một cách tốt nhất. Tôi không thể nói trước điều gì khi bóng chưa lăn. Cá nhân tôi nghĩ nếu HA Gia Lai chỉ tập trung vào phòng ngự thì sẽ không chiến thắng. Chúng tôi có 31 cầu thủ đang ở trạng thái sẵn sàng và khi vào trận, mọi người sẽ biết HA Gia Lai chơi ra sao”.

HLV Kevin Muscat của đội khách Yokohama Marinos cũng khiêm tốn khi nói tôn trọng mọi đối thủ và cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất. Ông ca ngợi HA Gia Lai có nhiều cầu thủ xuất sắc sẽ gây nhiều khó khăn cho các học trò của ông.

Cơn sốt vé AFC Champions League khi có đội HA Gia Lai thi đấu khiến ông thầy trẻ Kiatisak xúc động. Zico Thái tâm sự mình rất vui khi tái ngộ sân chơi lớn này và hứa hẹn sẽ cho các học trò chơi hết sức mình…

Lại nhớ sáu năm trước, tiền vệ Tuấn Anh từng có thời gian chơi bóng ở Nhật Bản, thường ngồi dự bị trong màu áo Yokohama FC chơi tại J-League 2. Nghĩa là so với trình độ của nhà á quân J-League sẽ gặp gỡ chiều nay, chủ nhà HA Gia Lai với át chủ bài Tuấn Anh chắc chắn nằm kèo dưới. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản niềm vinh dự của đội bóng phố núi, vì theo HLV Kiatisak, đây là một cơ hội quý giá cho cầu thủ cải thiện chuyên môn và suy nghĩ khi vào cuộc chơi lớn.

Tuấn Anh cũng cho biết không chỉ có Yokohama Marinos rất mạnh, hai đối thủ còn lại ở bảng H là Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Sydney FC (Úc) đã nhiều lần tranh tài ở AFC Champions League. Anh và đồng đội HA Gia Lai rất tự hào khi đụng độ những đội bóng mạnh và cam đoan sẽ chơi hết sức mình trong từng trận đấu với hy vọng giành kết quả tốt.

HLV Kiatisak đang có trong tay đội hình mạnh nhất với những ngoại binh chất lượng như cặp trung vệ Kim Dong Su - Mauricio và hai chân sút Brandao, Jefferson cùng các gương mặt quen thuộc trên tuyển quốc gia gồm Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh…•

Sydney FC thiệt thòi hơn Jeonbuk Hyundai Motors

HLV Steve Corica của đội bóng đến từ Úc thừa nhận do trễ chuyến bay nên Sydney FC đến TP.HCM trễ hơn một ngày khiến mọi thứ bị ảnh hưởng. Ông đánh giá đối thủ Hàn Quốc là một CLB mạnh khi sở hữu 3-4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ Sydney FC vẫn sẽ chơi tấn công với mong muốn giành trọn 3 điểm và chú trọng xây dựng hàng phòng thủ chắc chắn để không bị lọt lưới.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik của đội Jeonbuk Hyundai Motors nói rõ mục tiêu là vào sâu hơn tứ kết ở mùa giải năm ngoái. Ông thầy người Hàn Quốc lo ngại nhất là điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường và chưa quen sân bãi. Nhưng ông Kim nhấn mạnh các học trò luôn cố gắng ở tất cả trận đấu để lấy ngôi nhất bảng H mà không phải hồi hộp chờ vé vớt là một trong ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới đi tiếp vào vòng 16 đội.

Trận đấu giữa Sydney FC và Jeonbuk Hyundai Motors diễn ra lúc 21 giờ hôm nay. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm