Sút kém, U-23 Việt Nam bị đàn em Hàn Quốc cầm hòa

(PLO)-  HLV Park Hang-seo than thở không có nhiều thời gian lắp ghép đội hình và nhiều gương mặt lạ lẫm ra sân dường như là nguyên nhân khiến lối chơi của U-23 Việt Nam thiếu mạch lạc trong trận hòa U-20 Hàn Quốc 1-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) có đông đảo khán giả đến cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo ở trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31.

Đúng nghĩa một trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc chỉ có vài ngày gom quân, trọng tài Mạnh Hải cũng là “phe mình” như một cách tạo sự thoải mái hơn cho học trò ông Park. Cái chính là thầy Hàn muốn các tuyển thủ trẻ với nhiều gương mặt lần đầu tiên trình diện khán giả nhà phải chơi sao cho thuyết phục.

Khách mời không quá mạnh nhưng trong hoàn cảnh khó khăn và dịch bệnh COVID-19 còn lẩn khuất, việc có quân xanh đến từ quê hương thầy Park là điều đáng quý rồi. Đội bạn có nhiều cầu thủ là sinh viên vẫn có thể hình, thể lực tốt hơn chủ nhà, còn lại cách chơi lẫn sự quyết tâm không lớn lắm.

Chống không chiến là một điểm yếu của tuyến phòng thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: HẢI THỊNH.

Chống không chiến là một điểm yếu của tuyến phòng thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ông Park giữ lời hứa thử nghiệm đã tung ra sân nhiều gương mặt lạ lẫm, thường ngồi ghế dự bị tại V-League hay chơi ở giải hạng Nhất. Những át chủ bài như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức tăng cường từ đội tuyển quốc gia không đăng ký thi đấu. Cả hai trung vệ dày dạn của lứa tuổi dưới 23 là Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình cũng vắng mặt vì chấn thương.

Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo đã nói học trò ông mới tập trung đầy đủ vào ngày 15-4, nghĩa là chỉ có khoảng 3 ngày tập luyện chu đáo cho trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc. Và ông cũng chia sẻ trận này mình chủ yếu thử nghiệm nhân sự như một cách lý giải cho việc gần nửa đội hình chính thức không có mặt.

Những suất vé vớt Xuân Tú, Bảo Toàn, Văn Tới lên sau nhưng đá trước, cùng rất nhiều cái tên chưa quen thuộc có một trận đấu không lép vế trước đàn em Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự mạch lạc trong lối chơi là điều mà học trò ông Park còn thiếu rất nhiều, cả bản năng săn bàn từ các chân sút.

Pha sút phạt đền thành bàn của Văn Tới. Ảnh: HẢI THỊNH.

Pha sút phạt đền thành bàn của Văn Tới. Ảnh: HẢI THỊNH.

Cần biết trong ba trận giao hữu gần nhất tại Dubai Cup, đội tuyển U-23 Việt Nam không ghi nổi bàn thắng nào. Đêm 19-4, họ cũng bị thủng lưới trước ở phút 15 khi tiền đạo Lee Yong-jun bật cao giữa rừng áo đỏ thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Toản. Rất may chỉ 2 phút sau, trọng tài Mạnh Hải mạnh dạn chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống một hậu vệ Hàn Quốc bất cẩn để tay lên người tiền đạo Vĩ Hào khi tranh chấp bóng.

Đội trưởng Văn Tới dễ dàng sút thắng từ khoảng cách 11 mét san bằng cách biệt cho đội nhà và đấy cũng là pha dứt điểm duy nhất của chủ sân Việt Trì trong hiệp một.

Ông Park đã lần lượt tung thêm 8 cầu thủ khác vào sân ở hiệp hai để tìm bàn thắng và chọn lựa cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 31, nhưng năm cú sút cầu môn của cả đội không có thêm bàn thắng nào khác. Dù sao, đây cũng là một trận giao hữu và hai đội không đặt nặng chuyện thắng thua. Ông Park cũng sẽ rút ra nhiều bài học cho các tuyển thủ trẻ.

Thầy trò Park Hang-seo không còn nhiều thời gian cho SEA Games 31. Ảnh: HẢI THỊNH.

Thầy trò Park Hang-seo không còn nhiều thời gian cho SEA Games 31. Ảnh: HẢI THỊNH.

Ngày 22-4, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tái đấu với U-20 Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) và cùng là trận giao hữu cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 31. Có lẽ ông thầy người Hàn Quốc sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đá tập này để giúp họ chơi bóng trơn tru hơn cho đấu trường chính.

Rõ ràng HLV Park Hang-seo còn nhiều nỗi lo toan khi thời gian cho SEA Games 31 không còn nhiều (trận khai mạc gặp Indonesia ngày 6-5). Ít nhất ông phải có đầy đủ hai trung vệ cứng cáp nhất Thanh Bình, Việt Anh hồi phục chấn thương.

Bài toán khó nữa là tìm ra chân sút đá cặp với Tiến Linh, hay các tiền vệ chia lửa với Hùng Dũng, Hoàng Đức. Cả chốt chặn cuối Văn Toản còn lụp chụp, hay các cầu thủ chạy biên cũng cần nhuần nhuyễn hơn trước ngày khai hội SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm